TT. Huế: PG A Lưới tưởng niệm Đức Phật hoàng

Thứ bảy - 12/12/2015 08:50
Nhất tâm tôn vinh những công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp, hôm qua, 11-12 (ngày 1-11-Ất Mùi), tại niệm Phật đường Sơn Thủy, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới (TT-Huế) trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 707 ngày Ngài nhập Niết-bàn.
ĐĐ.Tâm Phương đọc văn tưởng niệm
ĐĐ.Tâm Phương đọc văn tưởng niệm

tuongniem 2.jpg
Lập hương án tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông ngay tại bảo điện Sơn Thủy
Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Pháp Tịnh, cung tuyên tiểu sử Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông. Theo tiểu sử, Ngài tên húy là Trần Khâm, sinh ngày 7-12-1258 (11-11-Mậu Ngọ), con trưởng của Vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái hậu Nguyên Thánh.

Với tinh thần công thành thân thoái, Ngài đã lên ngôi Thái Thượng Hoàng, truyền ngôi cho Thái tử Anh Tông kế nghiệp, thực hiện những bước vân du hóa đạo khắp nhân gian Đại Việt. Tổ đi khắp chốn thôn quê, thành thị, khuyên nhân dân thực hiện 10 điều lành, xây dựng nhân gian Tịnh độ, Cực lạc tại trần gian bằng con người và tâm thanh tịnh. Tu tâm dưỡng tánh, tin Phật tại Tâm, Tâm là Phật, ngộ Phật ngộ Tâm viên dung một thể.


ĐĐ.Thích Tâm Phương, UV Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới đã đọc văn tưởng niệm, "xin đốt nén tâm hương ngũ phần, dâng lời tưởng niệm chân thành, tâm cảm ý giao, một lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ Lịch đại Tổ sư, phát nguyện phụng trì Phật pháp, phát huy chân lý đạo nhà, giữ gìn Tổ ấn vàng son, làm rạng rỡ, vang danh chốn Tổ huy hoàng tráng lệ, non sông gấm vóc thiên thành, một cõi vững bền muôn thuở...”.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây