TƯGH họp giao ban với PG 2 tỉnh miền Trung

Thứ ba - 12/05/2015 23:47
Chiều nay, 12-5, chư tôn đức Văn phòng Ban Thường trực HĐTS GHPGVN phía Nam đã tổ chức hội nghị giao ban cùng chư tôn đức 2 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quảng Nam tại trụ sở Văn phòng II TƯGH – thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM nhằm chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác Phật sự tại địa phương.

Hội nghị giao ban do HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư chủ trì; sự tham dự của TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cùng chư tôn đức Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Khế Chơn, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên – Huế; HT.Thích Hạnh Niệm, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; chư tôn đức thư ký, phó thư ký, chánh, phó văn phòng BTS PG hai tỉnh.

3 BTS GHPGVN tỉnh vắng mặt: Đà Nẵng, Quảng Trị và Quảng Ngãi.

ANH AA (1).jpg
HT.Thích Huệ Trí thừa ủy nhiệm Ban Thường trực HĐTS làm chủ tọa

Tại hội nghị giao ban, HT.Thích Khế Chơn, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát biểu cho biết, đa phần các Phật sự từ quản lý Tăng Ni, tự viện, vấn đề thuyên chuyển Tăng Ni…;  hoạt động các ban: Ban Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục Tăng Ni, Văn hóa, Hướng dẫn Phật tử, Học viện PGVN tại Huế, TTXH … hầu như không gặp khó khăn trong hoạt động Phật sự mà đều đi vào quy cũ, hoạt động nhịp nhàng và ổn định.

Được như vậy là nhờ Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, thành, huyện, thị thuộc Phật giáo Thừa Thiên - Huế có mối quan hệ tốt với chính quyền, các cơ quan tại địa phương và hoạt động đúng theo quy trình, nội quy, Hiến chương Giáo hội.

Phật giáo Thừa Thiên - Huế hiện nay chỉ có một khó khăn ở Hương Trà là việc giao đất, cấp đất còn tồn đọng. Vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Xuân, đại diện Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ (phía Nam) đề nghị Ban Trị sự có văn bản gởi Ban Tôn giáo tỉnh để kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, giải quyết được hay không Ban Tôn giáo phải có văn bản trả lời chứ không kéo dài thời gian.

ANH AA (5).jpg
HT.Thích Khế Chơn phát biểu tại hội nghị giao ban

ANH AA (2).jpg
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam cũng đã nêu một số vướng mắc, khó khăn của tỉnh nhà như: xin thành lập cơ sở trực thuộc, quy chế cấp huyện quy định cư sĩ không được làm phó BTS GHPGVN huyện, thị;

Tăng Ni tự thuyên chuyển, xin mở rộng công viên tại bổn tự, hành chánh đạo, chứng điệp, chứng nhận của Tăng Ni bị làm giả, đề nghị đưa danh sách cấp các loại giấy này trên cổng thông tin điện tử của GHPGVN, đề nghị họp giao ban trực tuyến, đề nghị mở khóa hành chánh Giáo hội cho thành viên BTS GHPGVN tỉnh, thành, huyện, thị theo cụm…

ANH AA (6).jpg
Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Đúc kết lại buổi họp, TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cũng đã phân tích, hướng dẫn trên cơ sở những khó khăn còn tồn đọng của Phật giáo tỉnh Quảng Nam.

Qua đó, Thượng tọa hướng dẫn rõ những vấn đề thuộc về thẩm quyền của Phật giáo tỉnh thì Ban Thường trực mạnh dạn giải quyết dứt điểm. Một số khó khăn thuộc về quản lý Tăng Ni, tự viện… thuộc về Ban Tăng sự sẽ báo cáo với Hòa thượng Trưởng Ban Tăng sự trung ương để giải quyết sớm nhất.

Các vấn đề thuộc về quy chế PG cấp huyện, thị, Tăng Ni tự thuyên chuyển, hành chánh đạo, mở khóa hành chánh Giáo hội theo cụm… sẽ được báo cáo đến Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN để sớm có thông tư hướng dẫn sau Hội nghị sinh hoạt Giáo hội sắp tới.

Về việc hội nghị giao ban trực tuyến, Thượng tọa cho biết, hiện nay chưa khả thi vì kinh phí quá lớn.

ANH AA (7).jpg
TT.Thích Thiện Thống đúc kết hội nghị

Chia sẻ tại hội nghị, HT.Thích Huệ Trí, chủ tọa hội nghị cũng đã tán thán chư tôn đức BTS GHPGVN Thừa Thiên - Huế trong điều hành Phật sự tạo nên sự hòa hợp, đoàn kết giữa Tăng Ni, cư sĩ.

Hòa thượng cũng đề nghị BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam trong công tác điều hành, tránh làm việc tiền hậu bất nhất dễ gây nên những khó khăn trong quản lý Tăng Ni, tự viện.

ANH AA (8).jpg
Ông Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại hội nghị

 ANH AA (4).jpg
TT.Thích Huệ Thông phát biểu tại hội nghị

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây