Tiến hành quy hoạch lại mặt bằng sân Việt Nam Quốc Tự

Thứ hai - 21/04/2014 22:26
Sáng nay, 21-4, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM do HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp thường kỳ của Ban Trị sự tại Việt Nam Quốc Tự (Số 244, đường 3/2, Q.10, TP.HCM).
HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp
HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Theo đó, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã rà soát lại một số công tác Phật sự trong tuần. Thông tin mới nhất từ cuộc họp, lễ đài chính Đại lễ Phật đản  PL.2558 của Phật giáo TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự sẽ có 1.200 đại biểu toàn thành phố tham dự. Ban Trị sự GHPGVN quận 3 cũng sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2558 tại Đài tưởng niệm Bồ-tát Quảng Đức vào ngày 13-4-Giáp Ngọ.

Tại buổi họp, đại diện các ban, ngành trực thuộc: Ban Tăng sự, Ban TTXH, Ban Hoằng pháp, Ban Pháp chế báo cáo các Phật sự đến chư tôn đức. Theo đó, Ban Hoằng pháp sẽ kết hợp với Ban Tăng sự triển khai công tác giảng dạy trong 3 tháng an cư kiết hạ cho các hành giả an cư tại các trường hạ; Ban Pháp chế cũng báo cáo một số trường hợp ở địa phương cần điều chỉnh sự ổn định nơi bổn tự.

IMG_3735.JPG
ĐĐ.Thích Thiện Quý dẫn chương trình buổi họp

VN (4).jpg
HT.Thích Như Niệm đóng góp ý kiến

Dịp này, chư tôn đức Ban Thường trực đã khảo sát, chỉ đạo công tác quy hoạch lại khoảng sân trước Việt Nam Quốc Tự. Từ vài ngày qua, các thiết bị, máy móc hỗ trợ đã bốc dở một số hạng mục phụ trong khoảng sân Việt Nam Quốc Tự di chuyển đi các tự viện khác. Sau khi quy hoạch lại, khoảng sân này sẽ được thông thoáng, mỹ quan hơn, dành không gian cho Đại lễ Phật đản sẽ diễn ra tại đây.

Đại lễ Phật đản của Phật giáo TP.HCM sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 15-4-Giáp Ngọ.

VN (5).jpg
TT.Thích Đồng Văn báo cáo công tác Tăng sự

VN (7).jpg
Chư tôn đức bàn bạc công tác quy hoạch tại khoảng sân Việt Nam Quốc Tự

VN (1).jpg
Tôn tượng Quán Thế Ấm vẫn được giữ lại nhưng bỏ bớt chi tiết rườm rà

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây