Trà Vinh: Bế giảng khoá Bồi dưỡng Trụ trì năm 2018

Thứ năm - 12/07/2018 03:31
Sáng nay, ngày 11/7/2018 (28/5/Mậu Tuất) tại chùa Lưỡng Xuyên (số 03 Lê Lợi, phường 01, thành phố Trà Vinh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Trà Vinh trang nghiêm tổ chức lễ Bế giảng khoá Bồi dưỡng Trụ trì năm 2018. Hoà thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN quang lâm chứng minh và ban đạo từ.
Quang cảnh buổi Bế giảng
Quang cảnh buổi Bế giảng
Chư Tôn đức chứng minh
Quang lâm chứng minh, tham dự còn có sự hiện diện của HT. Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN; HT. Thạch Sok Xane - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; HT. Thích Viên Minh - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT. Thích Trí Minh - UV. HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, cùng chư Tôn đức Phó BTS, Ban Thường trực BTS, Ban ngành BTS GHPGVN tỉnh, BTS GHPGVN huyện, thị, thành phố, chư Tôn đức Tăng ni Trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh.

Chính quyền tham dự
Về phía chính quyền các cấp có sự hiện diện của ông Kim Sang - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN Tỉnh; ông Kim Ngọc Khanh - Phó phòng Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; bà Bùi Thị Nhã Hiền - Phó ban Tôn giáo Tỉnh.


Chư Tăng là học viên khoá Bồi dưỡng.
Theo báo cáo của Ban Tổ chức, số lượng Tăng ni tham dự có 147 vị Tăng ni Trụ trì, Phó trụ trì; 16 vị Tăng ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh. Khoá Bồi dưỡng Nghiệp vụ Trụ trì năm 2018 diễn ra từ ngày 02-11/7/2018. Kết thúc khoá học có 163 học viên được cấp chứng chỉ Khoá Bồi dưỡng Nghiệp vụ Trụ trì.
 
Giảng sư bao gồm chư Tôn đức lãnh đạo Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng 2 T.Ư, Ban viện T.Ư, học giả, giảng viên là lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Ban Tuyên giáo,…
 
Nội dung giảng dạy: Kinh nghiệm Trụ trì, kinh nghiệm Hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, triển khai Hiến chương Giáo hội sửa đổi lần thứ VI, hành chính Giáo hội; hành chính nhà nước, an ninh quốc phòng, triển khai Luật Tín ngưỡng Tôn giáo…

Chư Ni là học viên khoá Bồi dưỡng
 Thay mặt các cấp chính quyền, ông Kim Sang phát biểu chúc mừng. Ông nhấn mạnh: “Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Trà Vinh luôn ủng hộ và đồng hành với sự phát triển của các tôn giáo nhằm góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Trà Vinh”.

Hoà thượng Chủ tịch HĐTS
 Ban đạo từ, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS nhấn mạnh: “Khoá Bồi dưỡng Nghiệp vụ Trụ trì nhằm giúp các Học viên nâng cao năng lực quản lý hoạt động các cơ sở  tự viện, hướng dẫn Phật tử tu tập, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.”

Thông qua khoá Bồi dưỡng Nghiệp vụ Trụ trì và năm đầu triển khai thực hiện chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới, các hệ phái đã đoàn kết, hoà hợp với nhau trong ngôi nhà chung của Phật giáo tỉnh Trà Vinh và đã đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS tán thán.
 
Theo đó, đây là khoá Bồi dưỡng Nghiệp vụ Trụ trì đầu tiên của nhiệm kỳ VI GHPGVN tỉnh Trà Vinh. Trung ương Giáo hội phấn khởi và hân hoan với những thành quả bước đầu của nhiệm kỳ VI Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS khẳng định.
 
Cuối cùng, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS mong muốn những năm sau khoá Bồi dưỡng Nghiệp vụ Trụ trì sẽ đạt được kết quả cao hơn góp phần xây dựng và phát triển GHPGVN tỉnh Trà Vinh nói riêng, GHPGVN nói chung. Sự phát triển của Phật giáo tỉnh góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà và GHPGVN trong nhiệm kỳ VIII (năm 2017-2022).
Theo Phatsuonline.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây