Trà Vinh: Phật giáo Tỉnh khai hạ tác pháp an cư PL.2562

Thứ năm - 31/05/2018 06:06
Thực hiện Thông bạch tổ chức An cư Kiết hạ PL.2562-DL.2018 của HĐTS GHPGVN, căn cứ vào Tỳ Ni Luật Tạng.

Hàng năm Chư Tăng Ni điều phải có ba tháng tập trung một nơi, ở yên tu học, gọi là cấm túc An cư. Vì thế hôm nay, ngày 16/04/Mậu Tuất, tại văn phòng BTS chùa Lưỡng Xuyên, (số 03 Lê Lợi, phường 1,TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, trang nghiêm tổ chức Lễ khai pháp An cư Kiết hạ cho Chư tôn Đức Tăng – Ni trong tỉnh tu học trong 03 tháng, để trao dồi giới hạnh, thực hành đời sống tâm linh trong những chuỗi ngày vân du hóa độ.

Về chứng minh, tham dự có: HT. Thích Phước Minh – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; HT.Thích Viên Minh – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; HT. Thích Tâm Linh – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Trà vinh; TT. Thích Trí Minh – UV  HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT. Thích Huệ Pháp – Phó BTS kiêm trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; TT. Thích Nguyên Ngọc –  Phó BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, ĐĐ. Thích Trí Thọ – Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh cùng sự hiện diện của Chư tôn Đức Thường trực BTS tỉnh Trà Vinh, Trưởng các Ban ngành BTS tỉnh Trà Vinh, Chư tôn Đức  Thường trực các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh và Chư tôn Đức trụ trì, Tăng chúng, Ni chúng của các cơ sở tự viện đồng trở về tham dự.

Về đại diện lãnh đạo chính quyền: Ông Lê Bá Toàn đại diện UBMTTQVN tỉnh Trà vinh; Ông Lê Văn Tịnh Trưởng Ban tôn Giáo tỉnh Trà Vinh; Ông Kim Huynh phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Trà Vinh.

Thuở Đức Phật còn tại thế, Ngài đã phương tiện chế ra một phương pháp cho các đệ tử sau này thực hành nghiêm mật. Pháp An cư Kiết Hạ được quy định cho hàng Tăng Ni là mỗi năm phải thực hiện một lần trong 03 tháng mùa mưa. Nước Ấn Độ thời bấy giờ vào mùa mưa, các loại côn trùng sinh sôi nảy nở rất nhiều, mà chúng Tăng đi khất thực sẽ dẫm đạp lên nó, giết hại nhiều chúng sanh nhỏ nhoi, làm tổn thương đến lòng Từ bi, nên chư Tăng Ni không được phép du hành ra ngoài, mà phải ở yên một chỗ trong thời gian ba tháng để nỗ lực tu tập thiền quán và giới định tuệ, cùng nhau sống trong sự hoà hợp và thanh tịnh.

Nhân ngày Lễ khai Hạ, PL. 2562 – DL.2018, Ban giáo dục Phật giáo tỉnh Trà Vinh ra mắt nhân sự trong Ban. Được Chư tôn Đức lãnh đạo Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh chứng minh. Ban giáo dục Phật giáo dưới sự lãnh đạo của Đại đức Thích Trí Thọ làm trưởng Ban.

Trong buổi Lễ khai pháp, toàn thể chúng hội đạo tràng đón nhận lời đạo từ của HT. Thích Phước Minh – chứng minh BTS GHPGVN tỉnh. Hoà thượng nhắn nhủ đến toàn thể hội chúng hãy tự mình thắp lên ngọn đèn chánh pháp, hãy tự làm chủ hòn đảo vững chắc cho chính mình. Muốn được thành tựu như vậy thì trước tiên phải luôn luôn nghiêm trì Giới luật vì Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp còn. Phải biết nương tựa vào Tăng đoàn, bởi vì Tăng đoàn là điểm tựa an lạc, là ngôi nhà chánh Pháp của Như lai. Đại chúng hoan hỷ chấp tay trang nghiêm và y giáo phụng hành.

Sau phần Lễ khai Hạ, tiếp theo là phần đối thú An cư của Chư tôn Đức. Pháp đối thú An cư thể hiện đúng theo tinh thần của Đức Phật chế, đúng theo Giáo hội quy định và nội quy của Ban Tăng sự Trung ương.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Tác giả bài viết: Phật Sự Online

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây