Vĩnh Phúc: Khánh thành chùa Nhật Chiêu giai đoạn 1

Thứ năm - 03/12/2015 03:53
Hôm nay, ngày 2/12/2015 tức(21/10/Ất Mùi), tại chùa Nhật Chiêu (xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1, và các hạng mục công trình của chùa Nhật Chiêu.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS TƯ GHPGVN; HT Thích Thanh Nhã - ủy viên HĐTS – phó TT ban Nghi lễ TƯ GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện, tổng Thư ký HĐTS TƯ GHPGVN; Chư tôn đức Tăng Ni Trung ương GHPGVN, Ban trị sự trong và ngoài tỉnh cùng về tham dự buổi lễ.
 
Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, bà Hoàng Thị Thúy Loan - Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Vũ Chí Giang - Phó chủ tịch TT UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Thanh Quang, Phó giám đốc sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, cùng hàng nghìn nhân dân Phật tử đã về tham dự buổi lễ. 

Được biết, chùa Nhật Chiêu xưa nằm trong cụm di tích Đền - Chùa theo Ngọc phả của làng Nhật Chiêu do Hàn Lâm Lễ Viện Các Đại Học Sỹ Nguyễn Bính soạn: Cụm di tích Nhật Chiêu thờ 2 vị Thần - Quách Gia Nương (Khâu Ni công chúa) và Thổ Lệnh Đại Vương đã giúp dân ta đánh giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước.

Quần thể di tich Đền – Chùa Nhật Chiêu căn cứ vào Bia đá ghi niên hiệu và công đức xây dựng chùa đã được khởi dựng từ lâu đời. Đến Thời Lê năm Chính Hòa Thứ Nhất 1680 cụm di tích được nhân dân mới xây dựng Chùa với quy mô lớ. trải qua bao thăng trầm thời gian, sự tàn phá của 2 cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ngôi Già Lam Cổ Tự nay đã xuống cấp nghiêm trọng, dù đã được nhiều lần trùng tu, song chùa Nhật Chiêu cổ kính trước kia nay chỉ còn trong ký ức của các vị cao tuổi trong Làng.

Sau hơn 1 năm, chùa Nhật Chiêu khởi công xây dựng ngôi Đại hùng Bảo điện và các công trình phụ cận, đến nay các công trình đã thập phần viên mãn, với tổng kinh phí xây dựng là 11,2 tỷ đồng. Có được thành quả đó là nhờ sự đồng ý, giúp đỡ của GHPGVN, các cấp lãnh đạo chính quyền, các công ty, doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, đặc biệt là sự phát tâm công đức của những người con công tác, làm ăn xa quê và toàn thể nhân dân thị xã Liên Châu, huyện Yên Lạc.

Tại buổi lễ ông Vũ Chí Giang – phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt lãnh đạo chính quyền tỉnh và địa phương phát biểu chúc mừng buổi lễ. Ông nhấn mạnh, chùa Nhật Chiêu được xây dựng là công trình văn hóa tín ngưỡng tâm linh cho muôn đời sau, mang lại niềm hạnh phúc an lạc cho nhân dân Phật tử nơi đây. Lãnh đạo chính quyền địa phương ghi nhận công đức này, trân trọng cảm ơn GHPGVN, lãnh đạo các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm, nhân dân Phật tử đã giúp xây dựng ngôi chùa khang trang, đẹp đẽ như ngày hôm nay.

HT.Thích Thanh Nhiễu, phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN phát biểu tại buổi lễ. Hòa thượng tán dương công đức của các cấp lãnh đạo chính quyền, chư Tôn đức Tăng Ni và nhân dân Phật tử địa phương, các nhà hảo tâm đã thành tâm công đức, chung tay xây dựng để ngôi Đại hùng Bảo điện và các hạng mục công trình của chùa Nhật Chiêu khang trang, tố hảo như ngày hôm nay. Ngôi chùa sẽ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tu học cho Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài địa phương. Hòa Thượng mong muốn nhân dân và Phật tử địa phương tiếp tục hòan thiện giai đoạn 2, duy trì, bảo vệ giữ gìn toàn bộ cảnh quan ngôi chùa, Đình, Đền… phát huy truyền thống văn hóa tâm linh của địa phương.

Cuối buổi lễ, chư Tôn đức cùng quý vị đại biểu cắt băng khánh thành và dâng hương tại chính điện ngôi Đại hùng Bảo điện chùa. Buổi lễ thành tựu viên mãn trong niềm hỷ lạc.
 
Xin trân trọng gửi tới quý độc giả một số hình ảnh đã ghi nhận được:








 

 

 

 









 

Nguồn tin: PTVN.NET

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây