Bà Rịa - Vũng Tàu: Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VII sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-11-2022

Thứ tư - 19/10/2022 06:28
Sáng nay 18-10, tại Vạn Phật Đại Tòng Lâm tự (thị xã Phú Mỹ), Ban Tổ chức Đại hội Phật giáo lần thứ VII và Tiểu ban Nhân sự đã họp với đoàn công tác Trung ương GHPGVN nhằm rà soát nhân sự, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.
Chư vị giáo phẩm chủ tọa
Chư vị giáo phẩm chủ tọa

Buổi họp với sự tham dự của Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, đồng Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đồng Trưởng ban Tổ chức Đại hội, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VII sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-11-2022 ảnh 1
Buổi họp tại Vạn Phật Đại Tòng Lâm.

Tại buổi họp, Hòa thượng Thích Thiện Thống thay mặt Hội đồng Trị sự phát biểu nêu chỉ đạo về công tác tổ chức, công tác nhân sự của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cũng như kết quả hiệp thương của đoàn công tác Trung ương Giáo hội với lãnh đạo chính quyền tỉnh về nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VII sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-11-2022 ảnh 2
Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu tại buổi họp.

Thừa ủy nhiệm của Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II đọc Quyết định số 494/QĐ-HĐTS-VP2 do Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký ngày 14-10-2022 về việc công cử Hòa thượng Thích Huệ Trí tham gia Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 để suy cử chức danh Trưởng ban Trị sự.

Thượng toạ Phó Văn phòng II cũng công bố Thông báo số 443/TB-HĐTS ngày 12-10-2022 do Thượng toạ Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự ký thay Hòa thượng Chủ tịch về kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự liên quan công tác nhân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VII sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-11-2022 ảnh 3
Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu tại buổi họp.

Sau khi nhận quyết định của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Huệ Trí phát biểu cuộc họp. Theo đó, Hòa thượng tuân thủ sự phân công, chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, đồng thời bày tỏ mong muốn có sự hòa hợp giữa Tăng Ni toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng như Ban Tổ chức và Tiểu ban Nhân sự để Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhà được diễn ra trong không khí đoàn kết.

Tại buổi họp, các thành viên tham dự đã có nhiều ý kiến nhằm góp ý về nhân sự giới thiệu để suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 trên tinh thần chọn đúng người, giao đúng việc, chú ý đến tính kế thừa.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VII sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-11-2022 ảnh 4
Hòa thượng Thích Như Thị, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu.

Sau hơn 4 giờ thảo luận, các thành viên đã thống nhất với các chức danh nhân sự chủ chốt trong Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 để trình Trung ương Giáo hội và chuẩn bị giới thiệu để Đại hội suy cử theo quy định.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VII sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-11-2022 ảnh 5
Hòa thượng Thích Huệ Trí được Trung ương Giáo hội công cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh để suy cử tại đại hội sắp tới.

Buổi họp cũng thống nhất Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được diễn ra vào ngày 1 và 2-11-2022.

Nói với báo Giác Ngộ sau buổi họp, Hòa thượng Thích Huệ Trí cho biết Hòa thượng tuân thủ chỉ đạo và sự phân công của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thể hiện qua quyết định của Hòa thượng Chủ tịch đã ấn ký. Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và kinh nghiệm đã từng được Trung ương Giáo hội công cử đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Đồng Tháp và Bạc Liêu, Hòa thượng sẽ cố gắng hết mình để cùng với chư tôn đức hoàn thành trách nhiệm được Hòa thượng Chủ tịch và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tin tưởng giao phó.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây