Đại hội Đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Chủ nhật - 30/12/2018 05:37
Sáng 28/12, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh (Hội) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào đoàn kết toàn dân tộc
Đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào đoàn kết toàn dân tộc
Đến dự Đại hội có Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng chí Lý Khol, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III Ủy ban dân tộc; đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội đã tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện nhiệm vụ Đại hội lần thứ V đã đề ra và đạt được nhiều kết quả đáng ghị nhận. Đặc biệt, Ban Chấp hành Hội đã thực hiện tốt vai trò là tiếng nói chung trong giới sư sãi và đồng bào phật tử, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào Khmer. Ban Chấp hành Hội luôn phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội đã tích cực tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức bộ máy của Hội; luôn đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của kẻ xấu phá hoại nhằm chia rẽ, làm mất đoàn kết tôn giáo, dân tộc...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội, đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong sư sãi và đồng bào phật tử Khmer chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước. Hưởng ứng các phòng trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia thực hiện an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phật sự, giáo dục tu học cho các vị sư sãi luôn giữ giới luật đạo và phẩm hạnh của người tu hành theo chánh pháp, hoạt động theo phương châm “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”. Nêu cao tinh thần cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam, phá hoại sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Đại hội Đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã suy cử ra Ban Chấp hành gồm 17 vị, Ban Thường trực 04 vị. Hòa thượng Hữu Hinh được bầu làm Chủ tịch Hội; Hòa thượng Lý Sa Mouth được bầu làm Chủ tịch Danh dự.

Dịp này, 05 tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào đoàn kết toàn dân tộc được nhận Bằng khen của UBND tỉnh./.
Theo Baclieu.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây