Bắc Ninh: Khánh thành nhà tổ, động thổ khởi công tam bảo chùa Thiên Khánh

Thứ hai - 30/11/2020 15:44
Ngày 29-11, thôn Phù Lộc, xã Phù Chẩn (thị xã Từ Sơn) tổ chức lễ khánh thành nhà tổ, động thổ khởi công tam bảo chùa Thiên Khánh. Đến dự có lãnh đạo MTTQ tỉnh; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng đông đảo các thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử
Bắc Ninh: Khánh thành nhà tổ, động thổ khởi công tam bảo chùa Thiên Khánh

Chùa Thiên Khánh có từ thời Trần, đến thời Lê Trung Hưng được xây dựng với quy mô lớn phục vụ tín ngưỡng nhân dân. Năm 1952 chùa tiêu thổ kháng chiến. Năm 1999, chùa được nhân dân thôn Phù Lộc đóng góp xây dựng lại trên nền đất cũ, trải qua 20 năm, chùa hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Tháng 5-2019, nhà chùa cùng với thôn và nhân dân khởi công xây dựng nhà tổ với diện tích sàn 450m2, bằng bê tông cốt thép kiên cố, tổng kinh phí 7 tỷ đồng do nguồn xã hội hóa. Nhà tổ được xây dựng 2 tầng, kiến trúc theo phong cách hiện đại, kết hợp với kiến trúc cổ truyền phương Đông. Nơi đây vừa là tổ đường vừa là nhà tăng, có giảng đường là nơi cầu kinh niệm Phật, hội họp, học tập của phật tử thập phương.

Nhà tổ được khánh thành là 1 trong số các hạng mục trong tổng thể quy hoạch xây dựng chùa Thiên Khánh gồm: Tam quan, nhà tả vu, nhà hữu vu, gác chuông, tam bảo, nhà tăng, nhà khách, nhà tổ và giảng đường, giếng ngọc, tường rào, khu sinh hoạt cộng đồng với tổng kinh phí dự kiến 28 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Hiện một số hạng mục đang xây dựng, trong đó nhà khách hoàn thành 90%; nhà tăng hoàn thành 80%; nhà tả vu hoàn thành 70%.

Tại buổi lễ, các đại biểu động thổ xây dựng tam bảo với tổng kinh phí dự kiến 10 tỷ đồng.

Theo VHVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây