Ban Giám khảo chấm bài thi giáo lý tại Việt Nam Quốc Tự

Thứ tư - 04/12/2019 14:52
Ngày 3-12, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi Giáo lý cấp thành phố dành cho Phật tử PL.2563 đã họp, tiến hành chấm thi tập trung tại Việt Nam Quốc Tự - Q.10.
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo họp trước khi chính thức chấm thi - Ảnh: Anh Quốc
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo họp trước khi chính thức chấm thi - Ảnh: Anh Quốc
Theo đó, HT.Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; TT.Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng Pháp Phật giáo TP.HCM, đồng Trưởng ban Tổ chức hội thi đã chủ trì phiên họp gồm chư tôn đức thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký Hội thi... thống nhất về phương thức chấm bài.
 
Được biết, thang điểm tối đa là 100, trong đó phần thi trắc nghiệm là 40 điểm, phần trả lời câu hỏi và bài tự luận 60 điểm.
24bc75cf79c78099d9d6 (1).jpg
Chấm bài thi trắc nghiệm - Ảnh: CTV
Sau buổi họp, thành viên Ban Giám khảo tiến hành chấm bài thi trắc nghiệm với sự hỗ trợ của máy móc và chấm bài luận, trả lời công hỏi theo phương thức truyền thống.
 
Theo Ban Tổ chức, danh sách Phật tử - thí sinh từ 21/24 quận huyện đã vượt qua kỳ thi giáo lý cấp quận, huyện là 2.828 Phật tử. Tuy nhiên, Ban Tổ chức cho biết, số Phật tử - thí sinh chính thức tham gia Hội thi diễn ra vào 1-12 vừa qua vắng mặt khá nhiều. Tổng số thí sinh chính thức dự thi dựa trên bài thi đã thu lại từ ba cụm thi là 2.065 người hiện diện tại 3 điểm thi.
GLPT2019-fb-37.jpg
Chấm bài thi luận - Ảnh: CTV
Ban Tổ chức cũng cho biết, hôm nay 4-12, Ban Giám khảo đang tiếp tục làm việc, và sẽ công bố điểm, trao chứng nhận, phát thưởng vào ngày Chủ nhật, 12-1-2020 (18-12-Kỷ Hợi).

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây