Bến Tre: BTS GHPGVN tỉnh họp tổng kết công tác Phật sự 6 thàng đầu năm 2019

Thứ hai - 10/06/2019 16:06
Sáng ngày 10/6/2019, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN, chùa Viên Minh, số 1, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre diễn ra phiên họp tổng kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019.
Bến Tre: BTS GHPGVN tỉnh họp tổng kết công tác Phật sự 6 thàng đầu năm 2019

Dưới sự chứng minh và chủ tọa của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn - Ủy viên Thường Trực (UVTT) Hội Đồng Trị sự (HĐTS), Phó Ban kiểm Soát Trung ương GHPGVN (TƯGH), Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre.

1

Quang lâm và tham dự có sự hiện diện: HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre; ĐĐ. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; HT. Thích Huệ Ngộ – Phó BTS, Trưởng Ban kiểm Soát BTS PG tỉnh; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng Pháp BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Thuận – Phó Thư ký BTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội BTS PG tỉnh; NT. Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; SC. Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký BTS PG tỉnh;  cùng chư Tôn đức Tăng ni, Trưởng, phó: các Ban nghành, BTS PG các huyện, Thành phố trực thuộc tỉnh hiện diện đông đủ.

1
Ban chủ tọa chứng minh phiên họp: HT. Thích Nhựt Tấn, HT. Thích Lệ Linh, HT. Thích Huệ Ngộ

1

ĐĐ. Thích Trí Thọ,  ĐĐ. Thích Tri Thuận - Ban Thư ký Thường trực BTS PG tỉnh1
TT. Thích Huệ Đức - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng Pháp BTS PG tỉnh

Đại diện lãnh đạo Chính quyền các cấp có: Ông Nguyễn Thanh Vũ - Đội trưởng Phòng An ninh Đối nội, Công an tỉnh Bến Tre; Ông Hà Văn Tài - Chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh;  Bà Nguyễn Ngọc Huỳnh Long - Chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh Ủy đến tham dự.

1
Quý đại biểu đại diện Chính quyền tỉnh Bến Tre tham dự

Mở đầu phiên hợp, HT. Thích Nhựt Tấn - UVTT HĐTS, Phó Ban kiểm Soát TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể chư Tôn giáo phẩm Tăng Ni và đại biểu khách quý với lời khai mạc: “…Trên tinh thần chung, Ban Thường trực BTS PG tỉnh cũng như toàn thể các thành viên của Ban; Các BTS PG Huyện, Thành phố; các tự viện trong suốt 6 tháng qua đã cống hiến tất cả tâm lực, trí lực cho công tác Phật sự tỉnh nhà – nhất là trong mùa Đại lễ Phật Đản LHQ Vesak 2019, Phật giáo tỉnh nhà đã hoàn thành tốt các công tác Phật sự được chỉ đạo từ trung ương Giáo hội xuống tỉnh và địa phương đưa đến thành công mỹ mãn. Thay mặt Ban Thường trực BTS PG tỉnh Bến Tre chân thành tán thán tinh thần của toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh đã cùng sát cánh, chung tay vượt qua những khó khăn thực hiện tốt thành công mỹ mãn công tác Phật sự trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời đã phát huy tốt tinh thần truyền thống trau dồi Giới Định Huệ trong mùa An cư Kiết hạ PL. 2563. Trên nền tảng phát triển này, hy vọng chư Tôn đức nổ lực tiếp tục thực hiện và giải quyết tốt những vấn đề còn tồn đọng… thay mặt cho Ban Thường trực BTS GHPGVN kính chúc chư Tôn đức giáo phẩm Tăng Ni Bồ đề tâm kiên cố, phước huệ miên trường, đồng tâm hòa hợp chung tay lèo lái con thuyền Phật giáo tỉnh được châu viên…”

1
HT. Thích Nhựt Tấn - Chủ tọa phát biểu khai mạc phiên họp

Tiếp theo chương trình, dưới sự điều phối trực tiếp của ĐĐ. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh – đại diện các Ban ngành và Thường trực BTS PG các huyện, thành phố lần lược trình bài các bản báo cáo công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019.

1
ĐĐ. Thích Trí Thọ - Chánh Thư ký BTS PG tỉnh điều phối chương trình

Thông qua các bản báo cáo, chư Tôn đức hiện diện đã bổ sung những vấn đề còn thiếu sót trong bản báo cáo đã chuyển gửi đến Ban thư ký BTS PG tỉnh qua công nghệ Zalo trước 04 ngày theo quy định của văn phòng Ban Trị sự PG tỉnh; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến xây dựng cho những đề mục còn tồn đọng, kém phát triển trong công tác Phật sự của 6 tháng qua. Nhìn chung toàn diện hoạt động Phật sự trong những tháng qua của Phật giáo tỉnh Bến Tre điều được hanh thông, thuận lợi đưa đến những kết quả tốt đẹp. Nhất là trong việc thực hiện chỉ đạo từ TƯGH về việc tuyên truyền chào mừng Đại lễ Phật Đản LHQ Vesak 2019 thành công tốt đẹp từ cấp tỉnh xuống đến các tự viện như: Diễu hành xe hoa khắp nẻo đường địa bàn tỉnh Bến Tre trên 70 chiếc hoa xe và hơn 1.000 Tăng Ni Phật tử đồng hành đến từ các BTS PG huyện, thành phố; kết họp cùng Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức đêm văn nghệ chào mừng thành công đại lễ Vesak 2019 với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng; thực hiện chương trình tọa đàm Phật pháp giao lưu cùng Phật tử với chủ đề: “Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019” do ban Hoằng Pháp PG tỉnh tổ chức; trong chương trình sự kiện “Tuần lễ văn hóa chào mừng Đại lễ Phật PL. 2563” tại các lễ đài chính của BTS PG các huyện, thành phố theo lịch trình ngày đăng ký đã trang nghiêm tổ chức lễ truyền thống chào mừng ngày đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh.

Trước đó, ngày 12-14/5/2019, chư Tôn giáo phẩm BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre lên đường tham dự đại lễ Phật Đản LHQ Vesak 2019 với 11 thành viên tại chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam do HT. Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó Ban kiểm Soát TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn.

Hình ảnh Chư tôn đức Trưởng, phó các ban ngành; BTS PG  huyện , thành Phố Bến Tre

Ngoài các ban ngành trực thuộc, Ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh là trong những ban tiêu biểu đạt được những thành quả cao trong công tác Phật sự như: Thành công việc đưa 85 em thanh thiếu niên Phật tử tham dự hội trại “Tình đất Phương Nam” tổ chức tại TP. Cần Thơ đã xuất sắc đoạt huy chương đồng giải toàn đội do Đại đức Thích Pháp Thông – Trưởng ban làm Trưởng đoàn; tổ chức thành công 6 lớp giáo lý Phật học dành cho Phật tử từ lớp sơ cấp đến trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Mùa hè năm nay, Ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh tiến hành kế hoạch thực hiện xây dựng mô hình trại hè tu học với nhiều kỹ năng sống dành cho thanh thiếu niên Phật tử cấp tỉnh theo sự chỉ đạo của Ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH với chủ đề: “Hương sen Đồng Khởi” được diễn ra tại chùa Bạch Vân, phường 6, TP. Bến Tre.

Trong chương trình “Hướng Về Đại lễ Vesak 2019”, Ban Từ thiện xã hội PG tỉnh đã thực hiện rất nhiều chuỗi hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh và các vùng sâu vùng xa cao nguyên với nhiều công trình như: Trao tặng nhà tình thương, xây dựng cầu giao thông nông thôn; tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp chào mừng Phật đản PL. 2563.

Trong 6 tháng qua, bên cạnh niềm hân hoan từ những thành tựu đạt được, chư Tôn đức giáo phẩm Tăng Ni tỉnh Bến Tre vô cùng kính tiếc tiễn đưa tang lễ ba bậc trưởng lão thạch trụ tòng lâm của GHPGVN tỉnh Bến Tre viên tịch:

– Cố Hòa thượng Thích Giác Mãn – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, nguyên Phó ban Kiểm soát Trung ương,  nguyên Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bến Tre, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Mỏ Cày Nam.

– Cố Ni trưởng Thích Giác Hạnh – Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bến Tre, nguyên phó Ban Trị sự kiêm Trưởng phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bến Tre.

– Cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Từ – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Ba Tri, Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh (Nay là trưởng ban Tăng sự tỉnh) viện chủ Chùa Phật Quang, ấp An Hòa, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn - chủ tọa, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre đúc kết phiên họp

Sau phần thảo luận tại phiên họp, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn – chủ tọa, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre, đúc kết lại toàn bộ những ý kiến đề xuất tại phiên hợp và khuyến khích Chư tôn đức Tăng Ni tỉnh nhà trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp cùng nhau nổ lực xây dựng Phật giáo tỉnh nhà ngày càng khởi sắc, thành tựu viên mãn…Hòa thượng tâm huyết hy vọng toàn thể Chư tôn đức hãy nhiệt tình đóng góp ý kiến vào bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự của những tháng kế tiếp, bổ sung, chỉnh sửa và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng chưa hoàn thiện, chung tay phát triển những ưu điểm hiện có để Phật giáo tỉnh nhà đạt thành quả cao hơn trong tương lai.

Hình ảnh ghi nhận chư Tôn đức Tăng Ni phát biểu ý kiến tại phiện hợp:

 HT. Thích Huệ Ngọ - Phó BTS, Trưởng Ban Kiểm soát phát biểuTT. Thích Xương Tâm - Trưởng BTS PG huyện Mỏ Cày Nam phát biểu HT. Thích Tư Ân - Trưởng BTS PG huyện Châu Thành phát biểu TT. Thích Trí Định - Trưởng BTS PG huyện Bình Đại phát biểu TT. Thích Giác Tạng - Trưởng BTS PG huyện Thạnh Phú phát biểuTT. Thích Minh Hoàng - Trưởng BTS PG huyện Ba Tri phát biểuTT. Thích Lệ Thiện - Trưởng BTS PG huyện Giồng Trôm phát biểuTT. Thích Trung  San - Trưởng Ban Giáo dục PG tỉnh phát biểuĐĐ. Thích Pháp Thông - Trưởng Ban Hướng Dẫn PT PG tỉnh phát biểuĐĐ. Thích Trung Hòa - Trưởng Ban Văn hóa PG tỉnh phát biểuĐĐ. Thích Trí Thuận -  Phó Thư ký BTS, Trưởng Ban Từ thiện xã hội PG tỉnh phát biểuTT. Thích Thanh Mẫn - Trưởng Ban Nghi lễ PG tỉnh phát biểuĐĐ. Thích Long Bình - Trưởng Ban TT-TT PG tỉnh phát biểuĐĐ. Thích Thiện Tài - Phó BTS, Trưởng Ban Hoằng Pháp PG huyện Thạnh Phú phát biểuNi trưởng TN. Như Đàn - Trưởng Phân ban Ni giới  tỉnh phát biểuĐĐ. Thích Tánh Nhàn - Thư ký BTS PG huyện Mỏ Cày Bắc phát biểuĐĐ. Thích Nguyên Bảo - Ủy viên BTS PG tỉnh phát biểu    

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây