Bí thư Thành uỷ TP.Hải Phòng chúc tết Ban Trị sự Phật giáo thành phố

Thứ ba - 09/02/2021 10:57
Sáng 8-2, ông Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc tết Ban Trị sự GHPGVN thành phố tại tổ đình Dư Hàng - Văn phòng Ban Trị sự.
Bí thư Thành uỷ TP.Hải Phòng chúc tết Ban Trị sự Phật giáo thành phố

Tại buổi gặp mặt, Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố điểm qua những thành tựu đã đạt được của GHPGVN thành phố trong năm vừa qua.

"Chư Tăng, Phật tử thành phố đã đóng góp rất nhiều cho công tác từ thiện xã hội, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ tại các tỉnh miền Trung, chung tay chống dịch Covid-19 với tổng số tiền lên đến hơn 30 tỷ đồng", Hòa thượng thông tin.

Hoà thượng cũng nói về tiến độ thi công công trình trụ sở GHPGVN thành phố, sẽ cố gắng hoàn thiện và dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm 2022.

Dịp này, Hoà thượng chúc mừng ông Lê Văn Thành vừa được tái đắc cử Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố.

Trước thềm năm mới, Hoà thượng chúc cá nhân ông Bí thư và các thành viên trong đoàn đón xuân Tân Sửu an khang, thịnh vượng, hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. Đặc biệt là việc triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 45 ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Văn Thành chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN thành phố đã gặt hái được nhiều thành công trong năm vừa qua.

Ông mong chư tôn đức Tăng Ni tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, trở thành một Giáo hội mẫu mực trong thời gian tới.

"Đề nghị chư Tăng, Phật tử tiếp tục chung tay cùng các cấp chính quyền địa phương, nghiêm chỉnh chấp hành tốt các Thông tư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của thành phố về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là dịp Tết Nguyên đán này", ông nói.

Ông cũng chân thành cảm ơn Phật giáo thành phố, cá nhân Hoà thượng Trưởng ban, chư Tăng, Phật tử đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Hải Phòng; chúc chư Tăng Ni, Phật tử năm mới dồi dào sức khoẻ, đón xuân Tân Sửu 2021 an lạc, thành tựu mọi Phật sự.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây