Bình Dương: Ngài Nguyễn Minh Triết đến thăm HT. Thích Huệ Thông trước thềm Đại hội

Chủ nhật - 26/12/2021 15:55
Sáng ngày 26/12/2021 tại Văn phòng Ban Trị sự – Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), ngài Nguyễn Minh Triết – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCNVN đã đến thăm và chúc mừng Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Dương trước thềm Đại hội
Bình Dương: Ngài Nguyễn Minh Triết đến thăm HT. Thích Huệ Thông trước thềm Đại hội

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương bày tỏ niềm hân hoan, phấn khởi trước nghĩa cử đầy chân tình mà Ngài Nguyễn Minh Triết đã dành cho Phật giáo Bình Dương. Đồng thời, Hòa thượng Trưởng ban đã báo cáo các công tác hoạt động của Phật giáo tỉnh trong nhiệm kỳ qua trên tinh thần kế thừa những thành quả của HT. Thích Trí Tấn và HT. Thích Minh Thiện, Tăng Ni và tín đồ Phật tử luôn đoàn kết, nhất quán để phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc.

1

Đặc biệt, Hòa thượng cũng báo cáo với Ngài Nguyên Chủ tịch nước về công tác từ thiện, lợi ích xã hội trong nhiệm kỳ qua là gần 400 tỷ đồng, nhất là trong khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp tại Bình Dương, Tăng Ni, tín đồ Phật tử đã đồng lòng cùng nhau thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh, kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tham gia tuyến đầu chống dịch, chia sẻ và hỗ trợ trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm cho nhân dân có thêm nguồn động lực vượt qua đại dịch hơn 100 tỷ đồng.

Qua đây, Ngài Nguyễn Minh Triết rất hoan hỷ và đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo Bình Dương đối với sự ổn định và phát triển của đất nước nói chung, của tỉnh Bình Dương nói riêng. Ông xem tất cả tín đồ các tôn giáo đều là những người công dân tốt của đất nước. Trong đó, Phật giáo đã có mặt từ rất sớm trên mảnh đất Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc và Phật giáo Bình Dương cũng có mặt gần 300 năm qua. Đặc biệt, trong thời kỳ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, PG tỉnh nhà đã đóng góp rất nhiều cho hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và trong thời hòa bình Phật giáo Bình Dương cũng đóng góp tích cực cho sự nghiệp ổn định và phát triển nước nhà. Ông mong muốn rằng, Phật giáo tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả mà các bậc tiền bối đã để lại, thực hiện tốt phương châm: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội.

Nhân buổi viếng thăm, Ông đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Ban Trị sự trước thềm Đại hội, chúc Đại hội Đại biểu GHPGVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp, Phật giáo Bình Dương sẽ suy cử một Ban Trị sự có đầy đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và trí tuệ để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp PG tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh, hòa nhịp trong sự phát triển chung của đất nước.

1
Ngài Nguyễn Minh Triết – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCNVN trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Ban Trị sự trước thềm Đại hội.

1

1

Dịp này, HT. Thích Huệ Thông cũng gửi tặng đến Ngài Nguyễn Minh Triết một tôn tượng Phật Vesak bao gồm 03 sự kiện trọng đại của Phật giáo là Đản sanh, thành đạo và nhập Niết bàn.

1
HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương gửi tặng đến Ngài Nguyễn Minh Triết một tôn tượng Phật Vesak.

Được biết, trước đó vào ngày 17/12/2021, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về công tác Đại hội cấp tỉnh, thành phố đã đến thăm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương và giám sát về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1

Theo Phatsuonline.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây