Bình Thuận: Ban Trị sự Phật giáo huyện Hàm Thuận Bắc mở Siêu thị 0 đồng cho người dân xã Hàm Đức

Thứ tư - 10/11/2021 14:34
Sáng ngày 9/11/2021, tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Ban Trị Sự Phật giáo huyện kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức “Siêu thị 0 đồng” dành cho 500 hộ gia đình trong khu vực đang thực hiện cách ly để phòng dịch Covid-19.
Bình Thuận: Ban Trị sự Phật giáo huyện Hàm Thuận Bắc mở Siêu thị 0 đồng cho người dân xã Hàm Đức

Tham dự khai trương siêu thị có Đại đức Thích Quảng Cao – Trưởng Ban TTXH Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị Sự Phật giáo huyện, Trưởng ban tổ chức; Đại đức Thích Nhuận Thông – Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, Phó Thường trực Ban Trị Sự Phật giáo huyện, chư Tôn đức trong Ban tổ chức, các mạnh thường quân.

Về phía chính quyền có Phan Thị Vy Vân – Phó chủ tịch UB MTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo xã Hàm Đức và người dân trong xã.

1

Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện huyện Hàm Thuận Bắc thuộc cấp độ Đỏ (cấp độ 4- nguy cơ rất cao). Toàn huyện có 6/17 xã thị trấn thuộc vùng đỏ: Thị trấn Ma Lâm, các xã Hàm Trí, Hàm Chính, Hàm Hiệp, Hàm Thắng, Hàm Đức. Trong đó xã Hàm Đức có số lượng người nhiễm bệnh nhiều nhất huyện.

Với tinh thần từ bi của người con Phật, tinh thần tương thân tương ái của văn hóa Việt Nam, Ban Trị Sự Phật giáo huyện đã họp bàn và Thông báo kêu gọi Tăng Ni, Phật tử, các mạnh thường quân xa gần chung tay đóng góp lương thực thực phẩm cần thiết để mở “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn mùa ôn dịch.

1

1

1

1

1

1

1

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Quảng Cao chúc người dân có nhiều sức khỏe, thực hiện 5 K. Đồng thời cho biết, Siêu thị 0 đồng là tấm lòng của Tăng Ni Phật tử, các mạnh thường quân khắp nơi cùng đồng hành với bà con huyện nhà vượt qua ôn dịch.

1

Đại diện chính quyền cảm ơn tấm lòng từ bi của chư Tôn đức Tăng Ni cùng các mạnh thường quân đã kịp thời giúp đỡ bà con. Đây là nguồn động viên tinh thần giúp đồng bào yên tâm thực hiện hướng dẫn các hướng dẫn của chính quyền để công tác phòng chống dịch đạt được hiệu quả.

1

1

1

Người mua hàng tại siêu thị sẽ vào theo từng nhóm nhỏ, giữ khoảng cách khi chọn hàng. Mỗi người tham gia sẽ nhận được gạo, mì, dầu, đường, bột nêm, trứng, rau… với chi phí 0 đồng.

1

1

1

1

Theo Phatsuonline.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây