Bình Thuận: Lễ Hiệp kỵ Lịch đại Tổ sư chùa Phổ Minh huyện Hàm Thuận Nam

Thứ tư - 09/10/2019 04:51
Trong hai ngày 07 và 08/10/2019 (09- 10/9 Kỷ Hợi), ĐĐ.Thích Nguyên Phước, Trụ trì chùa Phổ Minh, đã trang nghiêm cử hành Lễ Hiệp kỵ Lịch đại Tổ sư cùng kỳ siêu bách gia bá tánh cửu Huyền thất Tổ.
Bình Thuận: Lễ Hiệp kỵ Lịch đại Tổ sư chùa Phổ Minh huyện Hàm Thuận Nam
1


1

1

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Huệ Tánh – Trụ trì chùa Phật Quang; HT.Thích Minh Trí – Trụ trì chùa Bửu Thọ; HT.Thích Thiện Hoa – Trú xứ chùa Vạn Thiện; HT.Thích Huệ Trung – Viện chủ chùa Giác Lâm (TP. HCM) cùng chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các tự viện trong tỉnh Bình Thuận và thiện nam tín nữ Phật tử gần xa cùng về tham dự.

1

Lễ Hiệp kỵ Lịch đại Tổ sử chùa Phổ Minh được diễn ra vào tháng 9 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ công Khai sơn, tạo tự, truyền thừa mạng mạch, tiếp dẫn hậu lai của nhiều đời chư Tôn đức Trụ trì bổn tự; đồng thời, cũng là dịp để hàng thiện tín trở về chùa dự lễ kỳ siêu hương linh cha mẹ quá vãng nhiều đời, dòng họ nhiều kiếp được siêu sanh thoát hóa, kỳ an cha mẹ hiện tiền được tăng phước, tăng thọ, sống vui sống khỏe, sống có ích.

1

1

1

1

1

Ngày 07/10/2019, Ban Kinh sư cử hành nghi thức Khai Kinh, hưng tác thượng phan, đăng đàn chẩn tế, cung tiến Giác linh , tuyên sớ kỳ siêu bạt độ chư hương linh, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn được siêu sanh tịnh độ…

1
Chư Tôn đức quang lâm bàn Công đức Lâm dâng hương bạch Phật

1

Ngày 08/10/2019, sau nghi lễ cúng Ngọ, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm trai đường chứng minh lễ tác pháp cúng dường trai tăng nguyện cầu phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình.

1

1

Thay mặt Ban Chứng minh HT.Thích Minh Trí đã ban Đạo từ tán thán công đức ĐĐ.Trụ trì cùng chư Tăng và bổn Đạo đã thể hiện trọn vẹn tinh thần tri ân báo ân của người con Phậ khi  thiết lễ Hiệp kỵ chư Lịch đại tổ Sư cùng kỳ siêu bá tánh chúng sanh. Đồng thời, mong chư Tăng bổn tự luôn lục hòa cộng trụ, giới luật nghiêm trì để tòng lâm ngày càng hung thạnh. Lại nguyện cho bá tánh nhân sanh kẻ mất người con đều được an lạc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của chư Phật mười phương.

1

1

1

Đại diện Ban Tổ chức, phát biểu cảm tạ và cung thỉnh chư Tôn đức cử hành nghi thức quá đường; đồng thời, mời quý Phật tử cùng dùng bữa cơm thanh đạm.

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây