Bổ nhiệm trụ trì, đặt đá xây dựng chùa Linh Sơn (huyện Duy Xuyên)

Chủ nhật - 29/05/2022 16:07
Sáng 29-5, Ban Trị sự GHPGVN huyện Duy Xuyên đã công bố quyết định bổ nhiệm Ni sư Thích nữ Diệu Hoa làm trụ trì chùa Linh Sơn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và đặt đá xây dựng ngôi đại hùng bảo điện.
Trao quyết định bổ nhiệm Ni sư Thích nữ Diệu Hoa làm trụ trì chùa Linh Sơn
Trao quyết định bổ nhiệm Ni sư Thích nữ Diệu Hoa làm trụ trì chùa Linh Sơn

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Đồng Nguyện, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, các ban trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, cùng đại diện chính quyền tỉnh.

1
Chư tôn đức tham dự
.

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Thông Huệ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện đã khái quát sơ lược về quá trình hình thành và phát triển chùa Linh Sơn cũng như quá trình hành đạo của Ni sư Thích nữ Diệu Hoa. Quyết định bổ nhiệm trụ trì đã kịp thời đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đông đảo tín đồ Phật tử tại chùa Linh Sơn.

1
Ni sư Thích nữ Diệu Hoa phát nguyện nhận nhiệm vụ.

Ni sư Thích nữ Diệu Hoa, sinh năm 1968 tại thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, xuất gia tu học tại chùa An Hòa thị trấn Long Thành, Đồng Nai. Năm 2000, Ni sư về y chỉ sư tại chùa Bảo Thắng, TP.Hội An. Đến năm 2018, được sự đề cử của Giáo hội, cũng như thỉnh nguyện của tập thể tín đồ chùa Linh Sơn, Ni sư phát nguyện về đây hướng dẫn Phật tử tu học.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã công bố quyết định số 15/QĐ-BTS, ngày 24-2-2022 về việc bổ nhiệm Ni sư Thích nữ Diệu Hoa giữ chức vụ trụ trì chùa Linh Sơn.

1
Xây dựng chánh điện là nhu cầu cho Phật tử, tâm nguyện của chư Ni chùa Linh Sơn.

Đại diện chính quyền, ông Nguyễn Trường Năm, Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu nêu cao vai trò của ngôi chùa Linh Sơn đối với đời sống tâm linh và văn hóa của người dân địa phương, ghi nhận các hoạt động từ thiện xã hội của chùa với sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Diệu Hoa trong thời gian qua.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Đồng Nguyện, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Quảng Nam có lời sách tấn, động viên và nhấn mạnh về tầm quan trọng của vị trụ trì đối với ngôi chùa và tín đồ Phật tử. Hòa thượng mong muốn, sau khi chính thức trở thành trụ trì chùa Linh Sơn, Ni sư Thích nữ Diệu Hoa sẽ nỗ lực hướng dẫn Phật tử tại đây tu tập tinh tấn, một lòng hộ trì Chánh pháp, chung lo Phật sự cùng với Ni sư trụ trì, nhất là việc trùng tu ngôi chùa Linh Sơn sớm hoàn thành như sở nguyện.

1
Lễ đặt đá trùng tu ngôi đại hùng bửu điện chùa Linh Sơn.

Sau lễ hành chánh, chư tôn đức giáo phẩm đã niêm hương, sái tịnh và thực hiện nghi thức đặt đá khởi công xây dựng chùa Linh Sơn.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây