BTS Phật giáo TP.HCM triển khai Phật sự cuối năm

Thứ năm - 20/12/2018 15:11
Sáng nay, 20-12, tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM), chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM cùng các ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện đã họp triển khai các hoạt động Phật sự cuối năm.
BTS Phật giáo TP.HCM triển khai Phật sự cuối năm
Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, sự tham dự của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS…
ANHBT (11).JPG
HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp
Tại buổi họp, Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS đã triển khai các hoạt động Phật sự cuối năm của Phật giáo TP.HCM. Theo đó, Hòa thượng khái quát ý nghĩa của công trình Việt Nam Quốc Tự, trung tâm hành chánh văn hóa, tâm linh của Phật giáo TP và công trình bảo tháp cao 13 tầng tại Việt Nam Quốc Tự.

Dự kiến, bảo tháp sẽ hoàn thành công trình trước Đại lễ Phật đản PL.2562 và dự kiến sẽ cung thỉnh Xá-lợi Bồ-tát Thích Quảng Đức về tôn thờ tại bảo tháp để Tăng Ni, Phật tử gần xa chiêm bái.

Clip về buổi họp, triển khai hoạt động Phật sự cuối năm
ANHBT (10).JPG
Chư tôn đức tham dự buổi họp triển khai Phật sự cuối năm

ANHBT (12).JPG
TT.Thích Thiện Quý báo cáo công tác Phật sự của Phật giáo TP
Hòa thượng cũng lưu ý, 24 BTS GHPGVN quận huyện tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm 2018 của Phật giáo địa phương trước hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Phật giáo toàn thành phố (ngày 14-12 AL sắp tới).

Một số hoạt động Phật sự cuối năm của Phật giáo TP cũng được chư tôn đức thảo luận tại hội nghị như: Chuẩn bị hội nghị tổng kết công tác hoạt động Phật sự năm 2018 của Phật giáo TP, tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 46 ngày cố HT.Thích Thiện Hoa viên tịch và hiệp kỵ chư tôn đức tiền bối hữu công, chư Thánh tử đạo, Tăng Ni, Phật tử từ năm 1963; BTS GHPGVN TP cũng sẽ tổ chức đoàn thăm, chúc Tết cổ truyền tại BTS GHPGVN quận, huyện...

ANHBT (1).JPG
HT.Thích Thiện Tánh phát biểu tại buổi họp

ANHBT (14).JPG
TT.Thích Lệ Trang góp ý về công tác nghi lễ

ANHBT (9).JPG
Hòa thượng đúc kết buổi họp
Hòa thượng cũng chỉ đạo, công tác chăm lo Tết cổ truyền đến đồng bào khó khăn, thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật, các BTS GHPGVN quận, huyện, Tăng Ni, Phật tử các tự viện TP.HCM nên tổ chức thăm, tặng quà, chăm lo Tết cổ truyền cho những gia đình khó khăn tại địa phương.
 
Trên tinh thần này, dự kiến BTS GHPGVN TP sẽ tổ chức chăm lo Tết cổ truyền, tặng 1.000 phần quà đến đồng bào khó khăn trên địa bàn quận 10, tổ chức trao quà tại BTS - Việt Nam Quốc Tự; Tặng 500 phần quà tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) và 1.000 phần quà đến đồng bào khó khăn tại Bát Bửu Phật Đài (H.Bình Chánh).

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây