Cà Mau: Đoàn công tác Trung ương Giáo hội làm việc với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Thứ sáu - 19/06/2020 16:29
Ngày 18/6 (nhằm ngày 27/5 nhuận năm Canh Tý), Đoàn công tác Trung ương Giáo hội đã có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau nhằm trao đổi và tháo gỡ những vướng mắc còn tồn đọng trong thời gian qua.
Cà Mau: Đoàn công tác Trung ương Giáo hội làm việc với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
1

1
Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn Trung ương Giáo hội có TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng đoàn; HT. Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; TT. Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; HT. Thích Huệ Trí – Trưởng ban Pháp chế TƯ; HT. Danh Lung – Ủy viên Thư ký, Phó chánh Văn phòng 2; TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên HĐTS, trợ lý Tổng Thư ký; ĐĐ. Thích Nguyên Chính – Ủy viên HĐTS, Phó chánh Văn phòng 1 TƯ GHPGVN, trợ lý Tổng Thư ký; ông Trà Quang Thanh – Vụ trưởng Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; Đại tá Nguyễn Tiến Trọng – Phó Cục trưởng, Cục An ninh nội địa Bộ Công an; bà Nguyễn Lê Hà – Phó phòng Cục ANXH Bộ Công an.

Về phía tỉnh Cà Mau có HT. Thạch Hà - Quyền trưởng BTS tỉnh Cà Mau, cùng chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau; ông Dương Huỳnh Khải - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Các Ban Ngành Hữu quan.

1

1

Tại buổi làm việc, BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau đã báo cáo công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 của Phật giáo tỉnh, trong đó trọng tâm là vấn đề nhân sự trong BTS, Phân ban Ni giới, cũng như việc bổ nhiệm ban trụ trì chùa Quan Âm Cổ Tự (chùa Phật Tổ) – Văn phòng BTS tỉnh Cà Mau. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn do hạn mặn kéo dài, công tác Phật sự trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc, khó khăn thực tiễn, đồng thời kiến nghị Giáo hội, các cơ quan chức năng tạo điều kiện, giúp đỡ nhằm tháo gỡ trong thời gian tới.

1

Tiếp thu những ý kiến, tâm tư của Tăng Ni Phật giáo tỉnh Cà Mau, TT. Thích Đức Thiện thay mặt đoàn công tác Giáo hội đã giải thích kỹ về Hiến chương, Nội quy ban Tăng sự Trung ương, quy chế hoạt động của BTS Phật giáo cấp tỉnh, thành và hướng dẫn BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau thực hiện tốt các quy định của Giáo hội và Pháp luật, đặc biệt là quan tâm đề cao tinh thần về đảm bảo sự đoàn kết, hòa hợp nội bộ của Phật giáo tỉnh nhà.

Đúc kết tại buổi làm việc, Thượng tọa cũng đã nhắc lại truyền thống của Phật giáo Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc và đặc biệt lưu tâm thực hiện tốt nội dung chủ đề của Đại hội VIII của TƯGH “Trí Tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”. Chư Tôn đức Tăng Ni, BTS Phật giáo tỉnh Cà Mau hoan hỷ và hứa sẽ nỗ lực khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, thiết lập tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong Phật giáo tỉnh nhà, tham gia tích cực trong các công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh  trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

1

Được biết, sáng cùng ngày Đoàn công tác TƯGH đã thăm và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tại buổi họp có sự tham dự của ông Trần Hồng Quân – Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Dũng – Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN, quý vị đại diện BTG Chính phủ, cục An ninh nội địa Bộ Công an, quý vị lãnh đạo các sở ngành hữu quan.

Tại buổi họp này, qua trao đổi đoàn công tác của TƯGH cùng quý vị lãnh đạo đã thống nhất một số giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc của BTS Phật giáo Cà Mau còn tồn động trong thời gian qua. Quý vị lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự quan tâm và kịp thời chỉ đạo của TƯGH trong các hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh Cà Mau. Buổi họp đã khép lại trong sự hoan hỷ và đoàn kết.

Sau đây là một số ảnh được ghi nhận: 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây