Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới kỳ đầu tiên năm Canh Tý

Thứ sáu - 07/02/2020 09:41
Sáng nay, 7-2 (14 tháng Giêng, Canh Tý), tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự (P.12, Q.10), chư tôn đức Tăng thành viên BTS GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện đã vân tập thực hiện kỳ bố-tát, thính giới đầu tiên trong năm Canh Tý.
Để giữ sự an toàn chung trong đợt dịch bệnh do virus corona, các thành viên tham dự đều tuân thủ nguyên tắc y tế được khuyến cáo phòng bệnh và tránh lây bệnh cho người khác.
Để giữ sự an toàn chung trong đợt dịch bệnh do virus corona, các thành viên tham dự đều tuân thủ nguyên tắc y tế được khuyến cáo phòng bệnh và tránh lây bệnh cho người khác.
Theo đó, chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, Chứng minh Phật giáo TP.HCM cùng đại chúng thực hiện các nghi thức thiền môn, đảnh lễ chư Tổ tại Tổ đường, thành kính niêm hương, đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự.
botat (1).JPG
Chư Tăng thành kính đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
botat (2).JPG
HT.Thích Như Niệm, Uỷ viên Thường trực HĐCM, Chứng minh Phật giáo TP.HCM thuyết giới
bt.JPG
Kỳ bố-tát đầu tiên trong năm Canh Tý rơi vào đợt dịch bệnh do virus corona đã lan đến TP.HCM
HT.JPG
Dịp này, chư Tăng cũng tổ chức khóa cầu an tụng kinh Dược Sư cầu nguyện an lành
ANH BT (7).JPG
Kỳ bố-tát lần này đang trong thời gian dịch bệnh đường hô hấp cấp do virus corona diễn biến phức tạp nên chư Tăng phải đeo khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn trước khi vào hội chúng.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây