Chùa Tam Chúc (Hà Nam) và chùa Bái Đính (Ninh Bình) với hành trình lan tỏa yêu thương mùa COVID-19

Thứ ba - 15/06/2021 15:24
Ngày 14/06/2021 (Nhằm ngày 05/05 năm Tân Sửu), nhân dịp Tết Đoan ngọ, đoàn Hội thiện tâm chùa Tam Chúc (Kim Bảng – Hà Nam) và chùa Bái Đính (Gia Viễn – Ninh Bình) do TT. Thích Minh Quang – Ủy viên HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 1 TƯGH, phó trụ trì chùa Tam Chúc, phó trụ trì chùa Bái Đính dẫn đầu đã trao tặng 10 tấn mận cho các trung tâm, các cơ sở y tế, y Bác sĩ tuyến đầu chống dịch, người dân tại các điểm cách ly và lập các điểm phát mận miễn phí tại các chùa trên địa bàn để kêu gọi ủng hộ Quỹ vắc-xin chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Chùa Tam Chúc (Hà Nam) và chùa Bái Đính (Ninh Bình) với hành trình lan tỏa yêu thương mùa COVID-19

Tại tỉnh Hà Nam, sáng ngày 14/06, Hội thiện tâm Tam Chúc đã trao tặng 5 tấn mận cho nhân dân thuộc các khu vực cách ly tại xã Công Lý – huyện Lý Nhân, bệnh viện tỉnh Hà Nam, bệnh viện Bạch Mai 2 và trường Cao đẳng nghề Hà Nam. Đồng thời, tại điểm phát mận miễn phí, đoàn đã kêu gọi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 tại các chùa trên địa bàn tỉnh và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các Phật tử gần xa.

1

1
 

1

1

1

Tại tỉnh Ninh Bình, chiều ngày 13/06, Hội Thiện tâm chùa Bái Đính đã dành tặng số mận mang giá trị “kết nối yêu thương” cùng những món quà nhỏ động viên tinh thần cho những cá nhân có hoàn cảnh kém may mắn của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình và các khu vực cách ly, trung tâm y tế, những người ở tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh.

1

1

1

Tại các điểm trao tặng, TT. Thích Minh Quang cũng chia sẻ, qua hoạt động thu mua và trao tặng nông sản giúp đỡ người nông dân và người dân tại các khu cách ly lần này, Hội thiện tâm chùa Tam Chúc và chùa Bái Đính hy vọng sẽ phần nào làm vơi đi những khó khăn vất của người nông dân cũng như chia sẻ khó khăn với người dân đang phải cách ly và tuyến đầu chống dịch góp phần lan tỏa và ủng hộ công tác phòng chống đại dịch COVID-19.

1
TT. Thích Minh Quang phát biểu tại các điểm trao tặng

1

Dịp này, đại diện chính quyền địa phương tại các điểm trao tặng cũng đã cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia, ủng hộ của đoàn trong thời gian qua và cho biết những phần quà ý nghĩa này sẽ được sử dụng kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

1

1

1

Được biết, trước đó nhằm kết nối cung ứng và tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản đang bước vào mùa vụ thu hoạch trong bối cảnh dịch COVID-19, tránh tình trạng nông sản bị ùn ứ và thối hỏng, Hội Thiện tâm chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc phối hợp tổ chức chương trình “hỗ trợ thu mua 10 tấn mận Sơn La” trên 3 xã của tỉnh Sơn La: Bản Nà Lạn, xã Tông Cọ; xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và bản Tam, xã Chiềng Đen, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. 

1

1

1

1

Theo Phatsuonline.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây