Đại giới đàn Huệ Hưng: Các điểm truyền giới tiếp nhận giới tử

Thứ hai - 12/10/2020 11:28
111 giới tử Tỳ-kheo và 72 giới tử Sa-di sáng nay, 12-10 (26-8-Canh Tý) đã tập trung về Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM) để lắng nghe chư tôn đức trong Ban quản giới tử phổ biến về nội quy và thanh quy giới trường cũng như làm thủ tục nhận nơi ở tại điểm truyền giới này.
Đại giới đàn Huệ Hưng: Các điểm truyền giới tiếp nhận giới tử
Giới tử tập trung tại VNQT (11).jpg
Quang cảnh buổi sinh hoạt.
HT.Thích Hạnh Ngộ, Trưởng ban Quản giới tử dặn dò các giới tử những nội dung quan trọng đối với người xuất gia, sự cần thiết trong việc thọ giới và tuân thủ theo nội quy của Ban Tổ chức Đại giới đàn.
 
Tiếp theo, TT.Thích Đạt Đức, Phó ban Quản giới tử phổ biến thanh quy của Đại giới đàn. TT.Thích Nhật Thiện, Phó ban Quản giới tử phổ biến thời khoá biểu hàng ngày cùng những quy tắc trong sinh hoạt của giới tử.

Sau buổi sinh hoạt, các giới tử được hướng dẫn đến nơi nhận phòng ở.
Giới tử tập trung tại VNQT (1).jpg
Giới tử Tỳ-kheo và Sa-di tập trung điểm truyền giới Việt Nam Quốc Tự.
Giới tử tập trung tại VNQT (2).jpg
Các giới tử rửa tay sát khuẩn và nhận khẩu trang trước khi vào.
Giới tử tập trung tại VNQT (3).jpg
 
Giới tử tập trung tại VNQT (4).jpg
Giới tử Tỳ-kheo và Sa-di làm thủ tục nhận chỗ ở
.
Giới tử tập trung tại VNQT (5).jpg
HT.Thích Hạnh Ngộ phổ biến nội dung quan trọng trong việc thọ giới.
Giới tử tập trung tại VNQT (6).jpg
TT.Thích Đạt Đức phổ biến nội dung thanh quy của Đại giới đàn.
Giới tử tập trung tại VNQT (7).jpg
TT.Thích Nhật Thiện phổ biến thời khoá sinh hoạt trong thời gian diễn ra Đại giới đàn.
Giới tử tập trung tại VNQT (8).jpg
Giới tử được hướng dẫn nhận chỗ ở.
Giới tử tập trung tại VNQT (9).jpg
Nơi ở của các giới tử Sa-di.
Giới tử tập trung tại VNQT (10).jpg
Các giới tử Tỳ-kheo nhận phòng ở.
 
Bảo Toàn
 
* Sáng sớm nay, giới tử Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 cũng đã vân tập chùa Thanh Tâm (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM) chuẩn bị tấn đàn thọ nhận giới pháp.
h1 (4).jpg
Trước tôn tượng Phật Cô Đơn chùa Thanh Tâm
Ghi nhận của Giác Ngộ, đúng 5 giờ sáng, 367 giới tử Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di ni đã có mặt tại chùa Thanh Tâm - điểm truyền giới thuộc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 để nhận thẻ đeo nhận phòng lưu trú từ Ban Điều hành, Ban Quản giới tử. Sau đó, giới tử sinh hoạt nội bộ của giới tử, điểm tâm…
 
Tuân thủ quy định chung của Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564, ngoài làm các thủ tục cần thiết, tất cả các giới tử còn phải đi qua phòng khử khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn.
h1 (3).jpg
Tổ đường chùa Thanh Tâm sáng nay.
Theo NS.Thích nữ Như Nguyệt, Phó Thư ký thuộc Ban Điều hành giới đàn chùa Thanh Tâm, công tác tiếp nhận giới tử tại điểm truyền giới chùa Thanh Tâm đã hoàn tất lúc 6 giờ 30 sáng nay.
 
“Tại điểm truyền giới chùa Thanh Tâm đã bắt đầu đón giới tử từ rất sớm, lúc 4 giờ sáng đã có giới tử đến trong không khí hân hoan đón chờ ngày trọng đại sắp tới. Mọi công tác tiếp nhận giới tử sáng nay tại chùa Thanh Tâm đã hoàn tất sớm và diễn ra nhịp nhàng”, Ni sư nói.
 
Sau khi hoàn tất công tác tiếp nhận giới tử, chư Ni Ban Điều hành, Ban Quản giới tử, các Tiểu ban tại giới đàn chùa Thanh Tâm có buổi họp chung nhằm thảo luận, thống nhất một số công tác chuẩn bị các sinh hoạt thanh quy của giới đàn và chuẩn bị tấn đàn truyền trao giới pháp cho giới tử diễn ra tại đây.
h1 (2).jpg
Từ 5 giờ sáng giới tử đã vân tập về chùa Thanh Tâm.
h1 (22).jpg
 
h1 (23).jpg
Giới tử xếp hàng chuẩn bị làm thủ tục nhận phòng lưu trú.
h1 (14).jpg
 
h1 (6).jpg
Giới tử làm thủ tục nhận phòng lưu trú tại chùa Thanh Tâm.
DSC04862.jpg
Chư Ni Ban Giới tử làm thủ tục tiếp nhận giới tử.
H11.jpg
Đo thân nhiệt.
h1 (18).jpg
Xếp hàng chờ qua phòng khử khuẩn.
h1 (25).jpg
Giới tử nhận thẻ đeo từ Ban Quản giới tử.
h1 (7).jpg
Nhận phòng lưu trú tại dãy phòng nội xá chùa Thanh Tâm.
 
H.Diệu
 
* Liên quan tới việc tiếp nhận giới tử, đến sáng nay, 26 giới tử (gồm 13 Tỳ-kheo và 13 Sa-di) thuộc Hệ phái Khất sĩ đã hiện diện đầy đủ ở điểm truyền giới tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).
 
Theo đó, các giới tử đã tập trung về tịnh xá Trung Tâm từ tối qua, 11-10, nhận thẻ đeo, phòng lưu trú từ Ban Quản giới tử. Đồng thời, Ban Điều hành cũng đã đối chiếu giấy báo trúng tuyển và phát thẻ cho từng giới tử có hồ sơ hợp lệ.
 
Sau khi hoàn tất các thủ tục theo sự hướng dẫn của Ban Điều hành, 26 giới tử đã được Ban Quản giới tử phổ biến thanh quy Đại giới đàn.
H2.JPG
Ban Quản giới tử và các Tiểu ban tại điểm truyền giới tịnh xá Trung Tâm họp thống nhất một số công tác chuẩn bị các sinh hoạt thanh quy của Đại giới đàn với giới tử.
 
H1.jpg
Chư tôn đức Ban Quản giới tử sinh hoạt với giới tử.
H3 (1).JPG
Các giới tử vân tập về điểm truyền giới.
H5 (1).JPG
Giới tử điểm danh và lắng nghe thanh quy của Đại giới đàn.
Giao Hảo
 
* Tại điểm truyền giới tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp), đúng 6g sáng hôm nay, Ban Quản giới tử đã tiến hành tiếp nhận 67 giới tử (29 giới tử Tỳ-kheo-ni, 17 Thức-xoa, 21 Sa-di-ni) thuộc Hệ phái Khất sĩ về thọ giới.
 
txnp.2b.jpg
Ban Điều hành, Ban Quản giới tử thông báo nội quy tới các giới tử.
Tại đây, Ban Điều hành đã đối chiếu giấy báo trúng tuyển và phát thẻ cho từng giới tử có hồ sơ hợp lệ.
 
Sau khi hoàn tất các thủ tục theo sự hướng dẫn của Ban Điều hành, 67 giới tử được Ban Quản giới tử phổ biến thanh quy Đại giới đàn. Theo đó, trong những ngày tập trung tại điểm truyền giới, các giới tử không được phép sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử, cũng như giữ tâm thanh tịnh.
 
Ngay sau đó, giới tử đảnh lễ Phật, Tổ, quý Ni trưởng và chính thức được khảo hạch về giới luật.
TXNP.2.jpg
 
txnp.2c.jpg
 
txnp.3b.jpg
Giới tử lắng nghe thanh quy Đại giới đàn.
txnp.4.jpg
Giới tử nhận thẻ đeo.
 
Hạnh Ý
 
* Do đặc thù biệt truyền của hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh nên tại điểm truyền giới Bửu Quang (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM) các giới tử làm thủ tục nhập giới trường vào chiều 12-10.
1bq.jpg
Giới tử Nam tông Kinh dự kỳ khảo hạch Đại giới đàn Huệ Hưng tại chùa Bửu Quang ngày 2-10.
ĐĐ.Minh Tấn thuộc Ban điều hành đàn giới tại Bửu Quang cho biết, các giới tử Tỳ-kheo vân tập về Bửu Quang làm thủ tục nhập giới trường vào lúc 17g chiều 12-10, sau đó tập trung để nghe Ban Quản giới tử phổ biến thanh quy giới đàn. Ngày mai, 13-10, giới tử Tỳ-kheo về Việt Nam Quốc Tự tham dự lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564.
 
Riêng giới tử Sa-di, Tu nữ tập trung về chùa Bửu Quang lúc 8g ngày 13-10 để làm thủ tục lưu trú tại điểm truyền giới này và nghe Ban Quản giới tử phổ biến thanh quy giới đàn.

Chiều 13-10, các giới tử Tỳ-kheo, Sa-di, Tu nữ tập trung thính pháp.

Vào ngày 14-10, sẽ diễn ra lễ tấn đàn truyền giới đến các giới tử Phật giáo Nam tông Kinh tại chùa Bửu Quang.
IMG_20201012_104455.jpg
Giới tử Tu-nữ trong kỳ khảo hạch.
Ở điểm truyền giới Bửu Quang có 19 giới tử Tỳ-kheo, 25 Sa-di và 85 Tu nữ thuộc Phật giáo Nam tông Kinh đủ tiêu chuẩn thọ giới Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564.
 
Như Giác Ngộ online đưa tin, Đại giới đàn Huệ Hưng tổ chức từ ngày 12 đến 15-10-2020 (từ 26 đến 29-8-Canh Tý), lễ khai mạc chính thức tại Việt Nam Quốc Tự vào ngày 13-10 (27-8-Canh Tý).
 
Theo Ban Tổ chức Đại giới đàn, Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 có 772 giới tử (143 giới tử Tỳ-kheo, 202 giới tử Tỳ-kheo-ni, 110 giới tử Sa-di, 145 giới tử Thức-xoa-ma-na, 172 giới tử Sa-di-ni).
 
Truyền giới tại 5 địa điểm: Việt Nam Quốc Tự (dành cho 183 giới tử Tăng, Bắc tông), chùa Thanh Tâm (367 giới tử Ni, Bắc tông), đàn giới biệt truyền Hệ phái Nam tông Kinh tại chùa Bửu Quang - Q.Thủ Đức (129 giới tử); đàn giới biệt truyền Hệ phái Khất sĩ cho giới tử Tăng tại TX.Trung Tâm - Q.Bình Thạnh (26 giới tử) và 67 giới tử Ni tại TX.Ngọc Phương - Q.Gò Vấp.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây