Hà Nội: Họp bàn công tác đón tiếp đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản LHQ – Vesak 2019

Thứ sáu - 12/04/2019 05:53
Chiều ngày 11/4/2019, để chuẩn bị chu đáo cho công tác đón tiếp đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019, Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN, Ban Thư ký,bộ phận lễ tân của Ủy ban Tổ chức Quốc gia (UBTCQG) Đại lễ Vesak 2019 đã có buổi làm việc cùng bộ, ngành liên quan tại trụ sở GHPGVN - chùa Quán Sứ (Hà Nội).
Hà Nội: Họp bàn công tác đón tiếp đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản LHQ – Vesak 2019

1

Buổi họp dưới sự chủ trì của TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Thư ký UBTCQG Đại lễ Vesak 2019; Tham dự còn có Đại diện Văn phòng I TƯ GHPGVN, Ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN, Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN, các vị trong Ban Thư ký UBTCQG Đại lễ Vesak 2019.

1
TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Thư ký UBTCQG Đại lễ Vesak 2019 chủ trì cuộc họp

1

1

Về phía khách mời có sự hiện diện của ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; Bà Hoàng Thanh Nga, Phó vụ trưởng Vụ các tổ chức Quốc tế; Bà Vũ Thị Linh Chi, Phó cục trưởng Cục lễ tân Nhà nước; Bà Trịnh Thị Tâm, Phó vụ trưởng Vụ Đông Nam Á; Bà Vũ Thị Mai, Trưởng phòng Nghi lễ đối ngoại Cục lễ tân Nhà nước; Ông Phạm Bình Đàm, Giám đốc trung tâm Biên phiên dịch Quốc gia; Bà Nguyễn Phương Trà, Vụ phó vụ Báo chí  cùng các chuyên viên Bộ ngoại giao, Vụ các tổ chức Quốc tế, Cục lễ tân Nhà nước, Vụ Đông Nam Á, Vụ Báo chí… Đại diện Tổ công tác liên ngành Chính phủ hỗ trợ GHPGVN tổ chức Vesak 2019.

1
Đại diện các bộ, ngành tham dự

1

Tại buổi họp, GHPGVN và các bộ, ngành liên quan đã bàn về các nội dung việc đón tiếp các Nguyên thủ quốc gia, các tổ chức quốc tế tham dự Đại lễ cũng như triển khai công tác phiên dịch cho Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019.

Dự kiến Nguyên thủ các quốc gia sẽ đến Việt Nam tham dự Đại lễ như: Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Thượng viện Butal, Phó tổng Thư ký Liên Hợp Quốc…. Bên cạnh đó Đại lễ dự kiến sẽ tiếp đón khoảng hơn 15.000 người tham dự, bao gồm 1.500 chức sắc và lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái Phật giáo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu Phật học cũng như các Phật tử hành trì thuộc nhiều truyền thống Phật giáo đến từ trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, khoảng 10.000 đồng bào Phật tử và nhân dân Việt Nam.

1

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc là một trong các hoạt động văn hoá mang tính quốc tế của Liên Hợp Quốc. Sau 2 lần đăng cai và tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), và năm 2014 tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè thế giới về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Năm nay là lần thứ 3 GHPGVN phối hợp với Ủy ban Tổ chức Quốc tế (ICDV) đăng cai chủ trì Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc. Đại lễ sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 14/5/2019 tại Trung tâm Phật giáo chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

1

1

1

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây