Hà Tĩnh: Khởi công xây dựng chùa Hương Sơn

Thứ bảy - 26/09/2020 04:18
BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn sáng nay, 24-9 đã tổ chức lễ khởi công xây dựng chùa Hương Sơn.
Nghi thức niêm hương, bạch Phật cử hành lễ động thổ
Nghi thức niêm hương, bạch Phật cử hành lễ động thổ
Chùa Hương Sơn được xây dựng trên tổng diện tích 35.200m2, theo không gian, bố cục và kiến trúc chùa Việt truyền thống, gồm Tam quan, chính điện, nhà thờ Tổ, tả hữu hành lang và các công trình phụ trợ khác. Tổng kinh phí xây dựng dự kiến hơn 50 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa và sẽ hoàn thành vào năm 2022.
 
Chùa xây dựng xong sẽ trở thành một cơ sở thờ tự, sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của bà con Phật tử trong và ngoài huyện; đồng thời gắn kết với các hoạt động du lịch trong cho du khách thập phương khi tới thăm huyện Hương Sơn.
a3.jpg
Nghi thức động thổ xây dựng chùa Hương Sơn.
Tại buổi lễ, chư tôn đức, đại biểu chính quyền các cấp, người dân, Phật tử đã thực hiện các nghi thức niệm Phật cầu gia bị, dâng hoa cúng dường Tam bảo, nghe báo cáo quá trình xây dựng chùa, tiếp nhận và tuyên dương công đức các mạnh thường quân...

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây