Hải Dương: Thượng tọa Thích Thanh Vân được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh (2022-2027)

Thứ tư - 25/05/2022 11:24
Sáng 24-5, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hải Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã trọng thể diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (đường Thanh Niên, TP.Hải Dương).
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội

1
Niệm Phật cầu gia hộ.

Quang lâm chứng minh đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội; Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Hiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Đại đức Thích Nguyên Chính, Phó Văn phòng I Trung ương Giáo hội; Thượng tọa Thích Thanh Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương, cùng chư vị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hải Dương; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh phía Bắc; chư Tăng Ni, Phật tử đại biểu tham dự.

1
Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh và địa phương sở tại tặng hoa chúc mừng và đồng tham dự.

1
Đại biểu chính quyền.

Sau phần nghi thức và phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Thanh Vân, Thượng tọa Thích Thanh Dũng, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hải Dương đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

1
Thượng tọa Thích Thanh Dũng báo cáo tổng kết công tác Phật sự tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó, toàn tỉnh có 1163 ngôi chùa cơ sở thờ tự, 502 vị Tăng Ni tu học.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Trị sự đã tổ chức tốt hoạt động các ban chuyên môn theo Thông tư hướng dẫn của Trung ương GHPGVN.

Đặc biệt trong công tác từ thiện - xã hội với tổng trị giá khoảng 39 tỷ 100 triệu đồng, Phật giáo tỉnh đã tích cực ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh, quỹ vắc-xin Covid-19, quỹ "Vì người nghèo", hỗ trợ xây dựng nông thôn mới...

1
Quang cảnh đại hội.

Đại hội cũng được lắng nghe tham luận "Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển - Trách nhiệm là sức mạnh để phát triển bền vững của các cấp Giáo hội" của Thượng tọa Thich Thanh Hiền; "Hoằng pháp trong điều kiện bình thường mới - Công nghệ 4.0 và các nền tảng phương tiện kỹ thuật số" của Ni sư Thích Hạnh Nguyện.

1
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hải Dương đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3.

Tại đại hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước. Trung ương GHPGVN trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho 14 tập thể các ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và 12 cá nhân; UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 17 cá nhân; Ủy ban MTTQVN tỉnh trao tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

1
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN.

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hải Dương khóa VIII, Thượng tọa Thích Thanh Vân tuyên bố mãn nhiệm. Sau đó, Hòa thượng Thích Quảng Tùng lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hải Dương khóa IX (2022-2027) gồm 39 thành viên, Thượng tọa Thích Thanh Vân được tái suy cử làm Trưởng ban Trị sự.

1
Thượng tọaThích Thanh Vân thay mặt Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương đã nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN vào Ban Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại đại hội, ông Triệu Thế Hùng hy vọng tân Ban Trị sự tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng chính quyền xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển giàu mạnh.

1
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tán thán những thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng tin tưởng tân Ban Trị sự tiếp tục phát huy những thành quả Phật sự đã đạt được, đưa Phật giáo tỉnh Hải Dương phát triển vững mạnh.

Hải Dương: Thượng tọa Thích Thanh Vân được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh (2022-2027) ảnh 11
Trao bảng tượng trưng hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng đến đồng bào Sri Lanka.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương đã trao tặng 4 căn nhà tình thương trị giá 200 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQVN tỉnh và ủng hộ đồng bào Sri Lanka 100 triệu đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại đại hội:

1
Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.
1
Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu chính quyền, Phật tử tham dự đại hội.
1
Ban Chứng minh.
1
Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng hoa chúc mừng đại hội.
1
Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng hoa chúc mừng.
1
Lẵng hoa tươi thắm của Ban Tôn giáo Chính phủ.
1
Thượng tọa Thích Thanh Hiền trình bày tham luận.
1
Ni sư Thích Hạnh Nguyện trình bày tham luận.
1
Hòa thượng Thích Quảng Tùng trao Bằng tuyên dương công đức đến tập thể, cá nhân xuất sắc.
1
Tặng hoa chúc mừng đến tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2022-2027.
1
Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hải Dương thành công tốt đẹp.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây