Hải Phòng: Lễ an vị long cốt ngôi Tổ đường chùa Ngọc Quang

Chủ nhật - 31/10/2021 16:45
Sáng nay, ngày 30/10/2021 (nhằm ngày 25/09 năm Tân Sửu), tại thôn Hà Luận, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng đã long trọng diễn ra Đại lễ An vị long cốt (cất nóc) ngôi Tổ đường chùa Ngọc Quang (chùa Hà Luận).
Hải Phòng: Lễ an vị long cốt ngôi Tổ đường chùa Ngọc Quang

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có HT. Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Tị sự GHPGVN TP. Hải Phòng; TT. Thích Tục Lương – Phó trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân; TT. Thích Giác Sơn – Phó BTS GHPGVN quận Lê Chân; TT. Thích Tục Thành – Trưởng BTS GHPGVN huyện Thủy Nguyên; SC. Thích Nhật Minh – Trụ trì chùa Ngọc Quang cùng chư Tôn đức Tăng Ni nội, ngoại thành của TP. Hải Phòng.

1

Về phía chính quyền đại phương có sự hiện diện của ông: Lưu Văn Hưng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình; ông Phạm Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch HĐND xã Hòa Bình; ông Phạm Văn Chúc – Chủ tịch UBMTTQVN xã Hòa Bình; ông Trần Văn Toàn – Phó chủ tịch UBND xã Hòa Bình, Trưởng ban Quản lý di tích xã cùng các ông bà đại diện cho các cấp ủy Đảng thuộc HĐND – UBND – UB MTTQVN thôn Hà Luận, xã Hòa Bình, đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và đông đảo quý Phật tử, nhân dân địa phương.

1

1

Chùa Ngọc Quang, thuộc làng văn hóa thôn Hà Luận, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng là ngôi cổ tự, linh thiêng có từ lâu đời. Trải qua các cuộc chiến tranh tàn phá, cũng như biến thiên thăng trầm của thời gian và lịch sử, ngôi chùa, cũng như Tổ đường của chùa đã bị xuống cấp trầm trọng, Phật tử và nhân dân không có nơi tu tập, sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh. Trước tình hình đó, Ban quản lý di tích, ban khánh tiết Đình – Đền – Chùa Ngọc Quang cùng SC. Thích Nhật Minh, chính quyền, Phật tử, nhân dân địa phương đã đứng lên kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân gần xa phát tâm quyên góp tịnh tài, tịnh vật, người góp công, người góp của, kiến thiết, xây dựng lại ngôi Tổ đường chùa Ngọc Quang để có nơi thờ tự chư Lịch đại Tổ Sư khai sơn, tạo tự.

1

Ngày 6 tháng 6 năm Tân Sửu (nhằm ngày 15/07/2021), các cấp Giáo hội, cùng chính quyền, Phật tử, nhân dân địa phương đã long trọng tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng ngôi Tổ đường chùa Ngọc Quang. Sau gần 4 tháng thi công, công trình đã hoàn thành phần mộc. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 tại Hải Phòng cơ bản đã được kiểm soát, chính vì vậy, các cấp chính quyền địa phương, Ban quản lý di tích, ban khánh tiết, cùng Sư cô trụ trì, Phật tử và nhân dân địa phương long trọng tổ chức Đại lễ Thượng lương (cất nóc), an vị long cốt ngôi Tổ đường chùa Ngọc Quang, để chùa xứng với quần thể di tích lịch sử Đình – Đền – Chùa đã được thành phố xếp hạng, có tầm vóc, bề thế của một công trình văn hóa tâm linh, nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Dân tộc.

Tại buổi lễ, SC. Thích Nhật Minh đã lên báo cáo quá trình xây dựng, cũng như tổng hợp kinh phí xây dựng ngôi Tổ đường chùa Ngọc Quang. Theo đó, dự kiến tổng kinh phí xây dựng ngôi Tổ đường sau khi hoàn thành khoảng 5 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí xây dựng được kêu gọi từ nguồn vốn xã hội hóa, do các tổ chức đơn vị, cá nhân, phật tử gần xa phát tâm công đức.

1
Sư cô Thích Nhật Minh – Trụ trì chùa Ngọc Quang Báo cáo quá trình, kinh phí xây dựng và tuyên dương công đức tập thể, cá nhân đã đóng góp tịnh tài, công đức xây dựng ngôi Tổ đường.

1

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Quảng Tùng chia sẻ cùng toàn thể đại chúng, mục đích của việc xây dựng ngôi Tổ Đường, tại sao phải xây Tổ Đường, cũng như công đức của việc xây chùa, tạo tượng, đúc chuông. Hòa thượng chia sẻ: Tổ đường là nơi thờ tự, tưởng nhớ đến chư Lịch đại Tổ Sư khai sơn, tạo tự, là nơi để chúng ta ôn lại lịch sử của chư Tổ đã có công đối với đạo Pháp, đối với Dân tộc. Do vậy, Tổ đường giữ một vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chùa cảnh tại Việt Nam.

1
Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ tại buổi lễ.

Dịp này, Hòa thượng cũng tán thán công đức của Sư cô trụ trì, các cấp chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ trong quá trình kiến thiết, xây dựng lại ngôi Tổ đường, đồng thời tán dương công đức của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các Phật tử gần xa, nhân dân địa phương đã đóng bè tập phúc xây dựng lại ngôi Tổ đường. Thời gian tới mong tiếp tục nhận được sự trợ duyên của các nhà hảo tâm, để công trình sớm được đưa vào sử dụng, phục vụ cho như cầu sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh của đồng bào Phật tử, nhân dân địa phương.

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền, Phật tử và nhân dân địa phương đã cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật, lễ chú nguyện an vị long cốt ngôi Tổ Đường chùa Ngọc Quang, thả chim bồ câu phóng sinh, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, tật bệnh tiêu trừ và cầu nguyện cho ngôi Tổ đường được hoàn thành theo đúng tiến độ, nhân dân bình an, no ấm.  

1

1

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Theo Phatsuonline.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây