Hậu Giang: Lễ Tưởng niệm lần thứ 710 năm ngày Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

Thứ năm - 13/12/2018 16:11
Sáng ngày 12/12/2018 (mùng 06/11/ năm Mậu Tuất), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Hậu Giang đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 710 năm ngày Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn tại Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang (phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).
Hậu Giang: Lễ Tưởng niệm lần thứ 710 năm ngày Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Huệ Hoá – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang; HT. Thích Thiện Quang, TT. Thích Huệ Ân – đồng Cố vấn BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Hậu Giang; HT. Thích Giác Giàu – Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; HT. Thích Huệ Sanh – Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thông Hạnh – Uỷ viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Thành –  Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong địa bàn tỉnh và quý nam nữ Phật tử các đạo tràng cũng trở về tham dự.


Chư Tôn đức chứng minh

Ngoài ra, còn có quý quan khách, quý đại biểu đại diện các sở, ban, ngành như: Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Lê Minh Đan – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh; ông Trần Khánh Tòng – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Thanh Mẫn – Phó ban Tôn giáo tỉnh; ông Vũ Mạnh Hà – Đại diện Phòng PA02 Công an tỉnh Hậu Giang; Thượng tá Nguyễn Văn Bạn – Phó Công an thị xã Long Mỹ cùng quý đại biểu lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, lãnh đạo các sở, ban ngành, Công an trong tỉnh… cũng về tham dự.

Mở đầu chương trình, TT. Thích Phước Thành – Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đã cung tuyên tiểu sử của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài là bậc minh quân trí tuệ, người anh hùng dân tộc kiệt xuất  có công lớn trong lịch sử dựng nước, giữ nước thời Trần. Từ bỏ ngai vàng, Ngài lên núi Yên Tử tu hành và đắc đạo, trở thành  bậc Tổ sư khai sinh ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử với tinh thần nhập thế tích cực. Qua đó, cho thấy rõ được công đức hoằng dương Phật pháp của Tổ sư sau khi ngộ đạo, Điều Ngự Giác Hoàng, Vua Phật trần gian, trăm hoa đua nở, ngàn cỏ hương thơm, chín nước, mười mây vang rền tiếng Pháp, chống gậy trúc dạo chơi thiên hạ, nâng gót hài đại địa vững bền.




MC điều phối chương trình lễ Tưởng niệm

TT. Thích Phước Thành – Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang cung tuyên tiểu sử của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Tiếp theo, TT. Thích Thông Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh đã tuyên đọc văn tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Trung ương Giáo Hội. Lời tưởng niệm có đoạn: Trên tinh thần sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn, độ người như huyễn, tử sinh nào có, nương thuyền từ độ kẻ trong mê. Như Tổ sư đã dạy: “Tất cả pháp không diệt. Ai hiểu được như vầy. Thì chư Phật hiện tiền. Nào có đến có đi”. Do đó, dù thời gian có đi qua hơn 700 năm, không gian có biến dịch, song công đức, đạo nghiệp của Tổ sư vẫn còn sống mãi trong trang sử vàng son của dân tộc, của Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp hộ quốc an dân, đoàn kết hòa hợp toàn dân, phát huy đạo pháp trong thời đại ngày nay và mãi mãi về sau. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay nguyện tiếp tục sự nghiệp quang huy của Tổ, xây dựng một Tịnh độ tại nhân gian bằng tinh thần Phật giáo Việt Nam, con người Việt Nam và dân tộc Việt Nam”.




TT. Thích Thông Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh tuyên đọc văn tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Nhân dịp này, HT. Thích Giác Giàu – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đã đón nhận những phần quà cũng như tịnh tài từ phía các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương gửi đến chúc mừng cho Đại lễ Tưởng niệm.


HT. Thích Giác Giàu – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đón nhận những phần quà của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương

Trong sự trang nghiêm, hoà chung với không khí của hàng triệu trái tim người Phật tử Việt Nam trên cả nước đang hướng về vùng đất thiêng Yên Tử, cùng hướng vọng tưởng niệm 710 năm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Hậu Giang, Tăng Ni và Phật tử, quan khách chính quyền thành kính dâng nén tâm hương, cung kính đảnh lễ tri ân Đức Tổ Sư.


Chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Tăng Ni và Phật tử, quan khách chính quyền dâng hương tưởng niệm




Quang cảnh lễ tưởng niệm

Buổi lễ khép lại trong tinh thần hoà hợp  giữa đạo pháp và dân tộc.

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây