Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Thứ bảy - 30/07/2022 12:09
Đó là kết quả hiệp thương tại Hội nghị Ủy ban MTTQVN TP.HCM lần thứ VIII, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024, vào sáng nay, 29-7, tại trụ sở Ủy ban MTTQVN TP.HCM (quận 1).
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Lệ Trang được hiệp thương làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2024
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Lệ Trang được hiệp thương làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2024

Theo đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM được đại biểu hiện diện hiệp thương thống nhất thông qua chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024, là lãnh đạo tổ chức thành viên, thay cho Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

1
Hòa thượng Thích Lệ Trang được hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN TP.HCM.

Tại hội nghị, đại biểu cũng biểu quyết thống nhất thông qua tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM giới thiệu bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Quận 1 giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM thay bà Tô Thị Bích Châu, được phân công đảm nhiệm Bí thư Quận ủy Quận 1.

1
Bà Trần Kim Yến, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trước đó, hội nghị hiệp thương thống nhất 5 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM gồm: Hòa thượng Thích Lệ Trang, bà Trần Kim Yến, ông Võ Thanh Phong, PGS.Lư Chấn Lợi và PGS.Nguyễn Đinh Tuấn.

Ông Vũ Mạnh Hải, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM nghỉ hưu theo chế độ.

1
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự hội nghị.

Đại biểu hội nghị Ủy ban MTTQVN TP.HCM lần thứ VIII, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 xem phim về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội Thành phố 6 tháng đầu năm 2022 với những thành tựu nổi bật, vượt qua giai đoạn khó khăn sau đại dịch Covid-19.

1
Hội nghị đã biểu quyết thông qua qua nhiều nội dung quan trọng của công tác Mặt trận TP.HCM.

Đại biểu tại hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận 7 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2022; ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM và Ban Dân tộc Thành phố giai đoạn 2022-2025.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây