Kiên Giang: Đại lễ Vu lan Báo hiếu và bổ nhiệm trụ trì chùa Quang Minh

Thứ tư - 28/08/2019 10:54
Sáng ngày 26/08/2019 (nhằm ngày 26/07 Kỷ Hợi), chùa Quang Minh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu – dâng y ca sa và dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chính thức bổ nhiệm Trụ trì chùa Quang Minh.
Kiên Giang: Đại lễ Vu lan Báo hiếu và bổ nhiệm trụ trì chùa Quang Minh

1

 
1
 

1

Quang lâm chứng minh và tham dự có: TT.Thích Minh Nhẫn – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT.Thích Thông Hạnh – Uỷ viên HĐTS – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; ĐĐ.Thích Tuệ Giải – Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; ĐĐ.Thích Phước Hải – Đại diện chùa Quang Minh, trưởng ban tổ chức cùng chư Tôn đức Tăng Ni BTS tỉnh, BTS huyện Giồng Riềng, trụ trì các tự viện và hơn 500 Phật tử đồng về tham dự.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Danh Lắm – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang; ông Đào Văn Xem – chuyên viên Tôn giáo tỉnh Kiên Giang; ông Lê Hoàng Khắp – Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Thành.

Để mở đầu cho buổi lễ Phật tử chùa Quang Minh dâng hoa cúng dường lên mười phương chư Phật cũng như chư tôn đức Tăng Ni để thể hiện lòng tri ân thầy tổ.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Tuệ Giải công bố quyết định của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang chính thức bổ nhiệm ĐĐ. Thích Phước Hải trụ trì chùa Quang Minh. Tiếp đó, TT. Thích Minh Nhẫn đã trao quyết định bổ nhiệm cho Đại đức tân trụ trì.



Đối trước chư Tôn đức Tăng Ni và toàn thể hội chúng, ĐĐ. Thích Phước Hải dâng lời phát nguyện nhận nhiệm vụ mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã giao phó. Nguyện trọn đời phụng sự đạo pháp và dân tộc, luôn tuân thủ theo Nội quy Ban Tăng sự và Hiến chương GHPGVN cũng như pháp luật của nhà nước, hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp.

Thay mặt chính quyền, ông Danh Lắm – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang đã gửi lời chúc mừng đến Đại đức tân trụ trì và hứa sẽ tạo điều kiện tối đa hỗ trợ Đại đức thực hiện tốt các hoạt động theo đúng qui định Pháp luật. Ông mong muốn trong thời gian tới chùa Quang Minh tiếp tục sẽ là cầu nối, tham gia công tác an sinh xã hội góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.





Trong khung cảnh trang nghiêm, thành kính, đại diện hàng Phật tử dâng lời cảm niệm, tác pháp cúng dường y ca sa để mừng khánh tuế chư Tôn đức Tăng Ni tăng thêm hạ lạp.

Ban đạo từ TT. Thích Minh Nhẫn tán thán công đức Đại đức trụ trì và quý Phật tử chùa Quang Minh. Thượng Tọa cũng đã chia sẻ đến toàn thể hội chúng về việc phối hợp tốt với chính quyền địa phương cũng như Đại đức trụ trì chùa Quang Minh tuyên truyền, vận động tín đồ Phật tử sống và làm việc theo pháp luật. Quan tâm đến chính sách xóa đói giảm nghèo giúp bà con tại huyện nhà thoát cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc, đó cũng thể hiện được tinh thần từ bi của người con Phật.

Buổi lễ thành tựu viên mãn và khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng.

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây