Kiên Giang: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đàn đầu Hòa thượng Đại giới đàn Hiển Pháp

Thứ tư - 16/11/2022 04:15
Sáng ngày 15/11, tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã trang nghiêm khai mạc Đại Giới đàn Hiển Pháp PL.2566 và khai giảng khóa VI Trường trung cấp Phật học tỉnh.
Kiên Giang: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đàn đầu Hòa thượng Đại giới đàn Hiển Pháp
q
Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm.
a
Niệm Phật cầu gia hộ

Đại giới đàn dưới sự chứng minh tối cao của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, cùng hiện diện của chư Tôn đức HĐTS, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang.

a

a
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự, Trưởng Ban Tổ chức, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, “Trong phạm vi trách nhiệm của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh là làm sao cho có người kế thừa mạng mạch Phật pháp, làm cho Phật pháp tồn tại lâu dài ở thế gian, lợi lạc hữu tình, tốt Đời đẹp Đạo. Vì thế, công tác khai đàn truyền giới là một trong những trách nhiệm hàng đầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo Kiên Giang nói riêng, cũng là trách nhiệm cơ bản và thiết yếu nhất của những người đệ tử Phật”.

a
Đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Trung ương Giáo hội.

Được sự chấp thuận của Trung ương Giáo hội, Ban Tăng sự Trung ương, Đại Giới đàn Hiển Pháp PL. 2566 – DL. 2022 được tổ chức theo thời gian trong 03 ngày: 14 – 16/11/ 2022 (nhằm ngày 21- 23/10 năm Nhâm Dần).

a
Thượng tọa Thích Phước Thắng báo cáo tiến trình tổ chức Đại giới đàn.

Lễ Khai mạc và truyền Giới cho Giới tử Tăng, tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Địa điểm truyền Giới cho Giới tử Ni, tại Chùa Bửu Sơn, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang.

a
Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đương vi đàn đầu Hòa thượng, chứng minh tối cao Đại gới đàn.
q
Giới tử thọ Tỳ kheo.
s
Giới tử thọ Tỳ kheo Ni.
a

a

Số lượng giới tử đăng ký là 101, trong đó Tỳ kheo 28, Sa di 30, Tỳ kheo ni 12, Thức xoa 5, Sa di ni: 26 giới tử.

a

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên TT HĐTS, Phó Văn phòng 2 Trung ương, cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp.

Đại giới đàn năm nay, Ban Trị sự PG tỉnh Kiên Giang lấy tôn danh của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp Chủ tịch HĐTS, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS làm tôn hiệu cho Đại giới. Trưởng lão Hòa thượng là bậc Tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam, cuộc đời của Ngài đã dành để cống hiến cho đất nước, dân tộc, đạo pháp và mở ra những trang sử vàng son cho GHPGVN.

a
Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp bậc Tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam.
a
Cung an chức sự Hội đồng thập sư Tăng.

Tại lễ khai mạc, Ban Kiến đàn đã cung an chức sự Hội đồng thập sư Tăng và Ni. Giới đàn Tăng cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đàn đầu Hòa thượng, Hòa thượng Thích Huệ Thông đương vi Yết ma A-xà lê; Hòa thượng Thích Minh Bửu đương vi Giáo thọ A-xà lê.

a
Cung an chức sự Hội đồng thập sư Ni.

Giới đàn Ni cung thỉnh cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Thiện đương vi Đàn đầu Hòa thượng, Ni trưởng Thích nữ Như Huệ đương vi Yết ma A-xà lê; Ni trưởng Thích nữ Như Liên đương vi Giáo thọ A-xà lê.

a
GIới tử chí thành phát nguyện.
a
Hòa thượng Đàn đầu ban đạo từ sách tấn.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTSGHPGVN đã nhận định, từ khi được thành lập đến nay trải qua hơn 40 năm, được phát triển bền vững là nhờ một phần rất lớn từ Ban Trị sự các tỉnh thành đã kiến lập các Đại giới đàn, truyền trao Giới pháp cho Tăng Ni nhằm kế thừa mạng mạch Phật pháp.

a

Chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Kiên Giang từ cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng, cố Hòa thượng Thích Giác Phước, Hòa thượng Thích Huyền Thông tiền nhiệm, hiện nay là đương nhiệm là Hòa thượng Danh Đổng và Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, luôn đề cao công tác Tăng sự, giáo dục để đào tạo Tăng tài, góp phần làm cho Giáo hội trang nghiêm, ổn định và Phật pháp được tồn tại lâu dài. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng tán dương công đức chư Tôn đức Ban Trị sự PG tỉnh kiên giang qua các thời kỳ.

a
Hòa thượng chúc các giới tử thọ giới, đắc giới và giữ giới trang nghiêm, thanh tịnh.

Khuyến tấn toàn thể Giới tử, Hòa thượng nói rằng, đối với một người tu sĩ thì Giới luật như hàng rào, tấm chắn bảo vệ đời tu tránh xa ba nghiệp tham, sân, si; làm cho thân, khẩu, ý thanh tịnh. Do đó, Giới tử hôm nay phải phát tâm dõng mãnh cầu thọ giới pháp từ hội đồng tập sư nhị bộ, đồng thời sau khi thọ giới cần phải nỗ lực giữ gìn Giới pháp, tinh tấn tham học kinh, luật, luận để sớm ngày đạt được các thánh quả Sa Môn. Tương lai trở thành những nhân tố tích cực, dùng tài trí để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc như tấm gương lớn là cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, qua đó đền đáp công ơn to lớn của Thầy tổ và Hội đồng thập sư truyền giới.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiêng Giang cũng công bố và trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Kiên Giang đặt tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đảm nhiệm Hiệu trưởng.
a
Đại đức Thích Pháp Trí, Chánh Thư ký Ban Trị sự PG tỉnh Kiên Giang thông qua quyết định chuẩn y Ban Giám hiệu.
a
Hòa thượng Danh Đổng trao quyết định đến Ban Giám hiệu.
q
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn trao quyết định đến trưởng các phòng ban của Trường.

Trường TCPH Kiên Giang được thành lập 15/10/1990, đến nay đã trải qua 05 khóa đào tạo. Trong mỗi khóa, sau khi tốt nghiệp có nhiều vị Tăng Ni sinh tham gia vào nhiều vị trí quan trọng của Giáo hội tỉnh nhà. Năm 2015, Trường đã liên kết với Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội, mở lớp Cử nhân Tôn giáo học và đã tốt nghiệp 74 vị.

s
Đại đức Thích Tuệ Giải báo cáo công đào tạo.

Đặc biệt, Trường TCPH Kiên Giang khóa VI (2022- 2025) với chương trình TCPH và Công nghệ thông tin gồm: về nội điển theo chương trình đào tạo của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương quy định. Ngoài chương trình Trung cấp Phật học, Tăng Ni sinh còn được đào tạo Công nghệ thông tin để đảm bảo sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản trị hành chánh Giáo hội cấp cơ sở và công tác Hoằng pháp – Truyền thông, Tăng Ni sinh học tập tại bổn trường đều được hỗ trợ nội trú với môi trường học tập tích cực cùng nhiều chương trình học tập ngoại khóa đào tạo về các kỹ năng đáp ứng thời đại 4.0.

a
Thượng tọa Thích Phước Nguyên cúng dường tịnh tài.
q
Phật tử cúng dường.
a
Đại đức Thích Tuệ Tánh, Phó Thư ký kiêm chánh văn phòng, thông qua danh sách tặng bằng tuyên công đức của Ban Trị sự Tỉnh.
a

a
Thượng toa Thích Minh Nhẫn trao bằng tuyên dương công đức đến chư Tôn đức và Phật tử đã ủng hộ xây dựng chùa Phật Quang Phổ Chiếu.

Một số hình ảnh Lễ khai mạc:

a

a

a

x

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP 2 Trung ương Giáo hội trao khen thưởng đến các giới tử.

Theo Phật Sự Online

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây