Lạng Sơn: Đại lễ Khánh thành Điện thờ Đức Thánh Mẫu và Điện thờ Đức Thánh Trần

Chủ nhật - 18/09/2016 09:30
Sáng ngày 18/9/2016 (nhằm ngày 18/8/Bính Thân). Được sự quan tâm của các cơ quan hữu quan Trung ương và sự chấp thuận của UBND tỉnh Lạng Sơn. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại lễ Khánh Thành Điện thờ Đức Thánh Mẫu và Điện thờ Đức Thánh Trần, tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
Lạng Sơn: Đại lễ Khánh thành Điện thờ Đức Thánh Mẫu và Điện thờ Đức Thánh Trần
Chứng minh và tham dự đại lễ có: Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS - Trưởng Ban Từ thiện xã hội TW GHPGVN - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Đại đức Thích Quảng Truyền - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN - Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TW - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Đại đức Thích Bản Chung - Phó Ban Trị sự Kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành cũng về tham dự buổi lễ.
 
Về phía lãnh đạo chính quyền địa phương có: ông Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; ông Phạm Ngọc Thưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; ông Tô Hùng Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; ông Nguyễn Trung Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; ông Nguyễn Công Trưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; ông Vy Văn Thành - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng các vị lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn, huyện Văn Lãng, các huyện trong tỉnh, thành phố Lạng Sơn, Bộ chỉ huy quân sự; Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ đội biên phòng Tân Thanh; các công ty, doanh nhân doanh nghiệp, các phóng viên báo đài Trung ương và địa phương, các Phật tử địa phương và thập phương cũng về tham dự đại lễ.
 
Đặc biệt về tham dự đại lễ còn có: ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng; ông Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.
 
Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ; Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Trưởng Ban Trị sự đã báo cáo tóm tắt công tác xây Điện thờ Đức Thánh Trần và Điện thờ Đức Thánh Mẫu. Theo đó, Điện thờ Đức Thánh Trần và Điện thờ Đức Thánh Mẫu được xây dựng bằng chất liệu gỗ lim, lợp mái đỏ mũi hài, mái điện thờ được đắp vẽ rồng phượng theo lối cổ truyền… Sau hơn 05 tháng thi công 02 điện thờ đã được hoàn thành với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng.
 
Đại lễ đã được nghe Hòa thượng Thích Quảng Tùng dâng văn tưởng niệm Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nhân kỷ niệm 716 năm ngày mất của Ngài.
 
Tại buổi lễ, Chư Tôn đức cùng các vị lãnh đạo chính quyền đã cắt băng khánh thành Điện thờ Đức Thánh Trần và Điện thờ Đức Thánh Mẫu; đồng thời dâng hương; khai quang an vị thánh tượng, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của bà con nhân dân Phật tử địa phương và thập phương, là nét văn hóa riêng của người Việt Nam, nơi giao lưu văn hóa với nước bạn, xây dựng cột mốc văn hóa tâm linh an trấn nghìn năm nơi biên cương của Tổ quốc.
 
Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm thành kính.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

 














































Tác giả bài viết: Hương Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây