Lạng Sơn: Đạo tràng chùa Thành tổ chức Lễ Tạ pháp năm Kỷ Hợi

Thứ sáu - 10/01/2020 05:45
Để tổng kết hoạt động của Đạo tràng chùa Thành năm Kỷ Hợi và Lễ Tạ pháp. Chiều ngày Rằm tháng Chạp năm Kỷ Hợi, tại Đạo tràng chùa Thành các Phật tử trong thành phố đã vân tập về Chùa Thành dự Lễ tạ pháp và tổng kết các hoạt động Phật sự.
Lạng Sơn: Đạo tràng chùa Thành tổ chức Lễ Tạ pháp năm Kỷ Hợi

Thay mặt các Phật tử, cư sĩ Quách Hải Thọ - Chúng trưởng Đạo tràng đã dâng lời tác bạch, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công đức của Thầy giảng sư trong suốt năm qua đã tuyên giảng giáo lý cho hàng nghìn lượt Phật tử tu học.

Th­ượng tọa Thích Quảng Truyền - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN - Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHGVN tỉnh Lạng Sơn - Trụ trì chùa Thành đã tán thán công đức của tất cả các Phật tử trong những năm qua đã tinh tiến tu học…

Với đặc thù là một tỉnh biên giới, Phật tử còn ít, Chư Tăng chưa nhiều. Để giúp cho các Phật tử có đủ điều kiện tu học giáo lý Phật pháp. Hàng tháng tại chùa Thành (trụ sở Phật giáo tỉnh Lạng Sơn) đều đặn có 10 buổi giảng vào các ngày Chủ nhật và Mùng 1, 15. Ngoài ra vào buổi tối các ngày Mùng 1, 15 có thuyết giảng cho các Phật tử trẻ. Bên cạnh đó các buổi thuyết giảng nêu trên còn có các khóa tu Thập thiện, khóa tu Niệm Phật với hàng nghìn lượt Phật tử tham dự.

Cũng trong năm Kỷ Hợi vừa qua các Phật tử của Đạo tràng chùa Thành tiếp tục xây dựng nếp sống người Phật tử như: vận động mọi người bỏ đi các hủ tục lạc hậu; tiết kiệm ma chay; không rắc vàng; đốt đuốc; làm nhà táng; đọc điếu văn ngoài đường gây ách tắc giao thông, không để ma lâu ngày mới chôn v.v…

Cũng trong năm qua có hàng trăm lượt Quy y Tam Bảo cho các cháu là Thanh, Thiếu niên Phật tử. Có nhiều lễ Hằng thuận của các bạn trẻ được tổ chức tại chùa Thành. Đặc biệt, Đạo tràng đã tổ chức thành công nhiều cuộc lễ lớn như: Lễ Chúc thọ cho các Phật tử; Lễ Phật đản; Lễ Vu lan...

Thượng tọa Thích Quảng Truyền đã Ban đạo từ sách tiến tất cả các Phật tử tiếp tục phát huy những kết quả Phật sự trong năm Mậu Tuất, xây dựng đạo tràng ngày một phát triển, kế thừa truyền thống 2000 năm Hộ quốc - An dân của Phật giáo Việt Nam, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nguồn tin: Hương Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây