Lạng Sơn: Lễ ra mắt điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Thứ hai - 19/12/2022 17:14
Chiều ngày 19/12/2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với nhóm Phật tử thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng tổ chức Lễ ra mắt điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cho nhóm Phật tử thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng tại tư gia Phật tử Trần Bích Thuận, khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ.
Lạng Sơn: Lễ ra mắt điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Tham dự buổi lễ có: Thượng tọa đạo hiệu Thích Quảng Truyền, Ủy viên HĐTS Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Đại đức Thích Bản Tiến, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn cùng các vị Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn.

Về phía chính quyền có các vị đại diện phòng Tôn giáo - Sở Nội vụ Lạng Sơn; Phòng Pa02 Công an nội địa - Công an tỉnh Lạng Sơn; chuyên viên phòng Nội vụ huyện Chi Lăng; ban lãnh đạo tạm giam Công an huyện Chi Lăng; ông Nghiêm Xuân Út, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ; ông Bí thư chi bộ; Trưởng khu Hòa Bình 2 và các Phật tử địa phương; phóng viên báo đài về dự và đưa tin buổi lễ.

Nhóm Phật tử thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng được thành lập từ năm 1990, lúc đầu với hơn 20 Phật tử sinh hoạt. Đến nay nhóm đã phát triển được hàng trăm Phật tử. Do tại địa phương chưa có chùa nên các Phật tử phải về sinh hoạt tại chùa Thành, thành phố Lạng Sơn, cách thị trấn Đồng Mỏ hơn 40km. Trong khi đó có nhiều Phật tử cao tuổi nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, việc tu tập thường xuyên bị gián đoạn... Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua nhóm Phật tử thị trấn Đồng Mỏ đã làm tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, nhiều Phật tử được các cấp chính quyền tuyên dương, khen thưởng… Riêng trong năm 2022, nhóm Phật tử thị trấn Đồng Mỏ đã phối hợp với UBND thị trấn Đồng Mỏ tu sửa nhà bia liệt sĩ; xây 2 nhà tình thương bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử đầu năm 2022; ủng hộ các gia đình bị Covid-19 với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng…

Căn cứ luật tín ngưỡng tôn giáo, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành đăng ký với cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho nhóm Phật tử thị trấn Đồng Mỏ được sinh hoạt tôn giáo tập trung, tại địa điểm tư gia Phật tử Trần Bích Thuận, ở khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Đây là niềm mong đợi của tất cả các Phật tử và bà con nhân dân địa phương. Điểm sinh hoạt tôn giáo tập chung sẽ là nơi tu tập cho các Phật tử đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của mọi người.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Truyền tán thán công đức của nhóm Phật tử thị trấn Đồng Mỏ đã khắc phục những khó khăn, có nhiều hoạt động Phật sự tốt đạo đẹp đời. Thượng tọa đã chỉ đạo cho nhóm Phật tử thị trấn Đồng Mỏ hoạt động Phật sự đúng pháp luật, phát huy các kết quả đã làm được, tiếp tục có nhiều hoạt động Phật sự tốt đạo đẹp đời, góp phần cùng chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thượng tọa Thích Quảng Truyền trân trọng cảm ơn, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp có thẩm quyền đã quan tâm tạo điều kiện cho các Phật tử thị trấn Đồng Mỏ trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận sự quan tâm giúp đỡ trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Út, đại diện chính quyền thị trấn Đồng Mỏ đã đánh giá cao các hoạt động Phật sự của các Phật tử. Ông tin tưởng rằng; trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo điều hành của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn; nhóm Phật tử thị trấn Đồng Mỏ sẽ có nhiều hoạt động Phật sự ổn định, tốt đạo đẹp đời, đúng pháp luật, cùng với Đảng bộ chính quyền, nhân dân thị trấn Đồng Mỏ xây dựng thành công nông thôn mới, để quê hương Đồng Mỏ, Chi Lăng ngày càng giàu đẹp.

Tại lễ ra mắt, nhóm Phật tử đã trao tặng 10 xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sau buổi lễ. Chư Tôn đức và Quý Đại biểu đã dâng hương cầu nguyện quốc thái - dân an.

Được biết hiện nay, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đang xúc tiến các thủ tục pháp lý, về việc xin đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập chung, cho hơn 20 nhóm Phật tử trên địa bàn toàn tỉnh, để sớm được công nhận và đi vào hoạt động trong thời gian tới.
cnha 1

cnha 1

cnha 1

cnha 1

cnha 1

cnha 1

cnha 1

cnha 1

cnha 1

cnha 1

cnha 1

cnha 1

cnha 1

cnha 1

cnha 1

cnha 1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây