Lạng Sơn: Phật giáo tỉnh thăm chúc Tết Tỉnh ủy, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

Thứ hai - 08/02/2021 16:03
Sáng ngày 08/02/2021. Lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn.
Lạng Sơn: Phật giáo tỉnh thăm chúc Tết Tỉnh ủy, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

Dẫn đầu phái đoàn có: Thượng tọa Thích Quảng Truyền - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Đại đức Thích Bản Chung - Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Đại đức Thích Bản Tiến - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp phái đoàn có: Bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng các vị đại diện các cơ quan hữu quan tỉnh Lạng Sơn.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền đã thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn báo cáo một số thành tựu Phật sự đã đạt được trong năm 2020 tiêu biểu như: công tác từ thiện xã hội, vận động tuyên truyền tín đồ Phật tử thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước... Năm nay, do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác Phật sự vẫn có nhiều thành tựu. Thượng tọa trân trọng chúc mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII, chúc mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tại các buổi tiếp, Quý vị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã vô cùng hoan hỷ và đánh giá cao những thành tựu Phật sự trong năm 2020 mà Tăng ni Phật tử tỉnh Lạng Sơn đã đạt được. Các vị lãnh đạo mong muốn trong năm 2021, Tăng ni Phật tử tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy những thành tựu Phật sự đã đạt được, đồng hành cùng các cấp ủy chính quyền tỉnh Lạng Sơn thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng văn minh giàu đẹp.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền trân trọng cảm ơn và chúc Tết Quý vị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Xuân mới Tân Sửu luôn an lạc; gia đình bình an hạnh phúc.


Sáng cùng ngày, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Kim. Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Kim; Ban Trị sự đã nhận phụng dưỡng Mẹ từ nhiều năm qua. Mẹ là người theo đạo Công giáo, năm nay đã 90 tuổi nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh.

cnsm 1

cnsm 1

cnsm 1

cnsm 1

cnsm 1

cnsm 1

cnsm 1

cnsm 1

cnsm 1

1

2

3

4

 

Nguồn tin: Hương Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây