Lạng Sơn: Phật giáo tỉnh Tổng kết công tác Phật sự năm 2022

Thứ năm - 29/12/2022 14:40
Ngày 29/12/2022 tại chùa Thành - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 - Phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn.
Lạng Sơn: Phật giáo tỉnh Tổng kết công tác Phật sự năm 2022
Tham dự và chỉ đạo hội nghị có: Hòa thượng Tiến sĩ Triết học Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ thiện xã hội TW GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực, Trưởng ban Thông tin truyền thông Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Đại đức Thích Bản Tiến, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự cùng Chư tôn đức Tăng trong Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn.

Về phía chính quyền, MTTQ và các cơ quan hữu quan có: ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lạng Sơn; ông Lăng Văn Thiết, Trưởng phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo Sở Nội vụ; ông Hứa Văn Đại, Trưởng ban Phòng trào dân tộc tôn giáo UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn; bà Hoàng Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Lạng Sơn cùng các vị đại diện cho các cơ quan hữu quan tỉnh Lạng Sơn, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phòng Pa02 Công an tỉnh; Phòng Nội vụ thành phố Lạng Sơn, Ủy ban MTTQVN phường Chi Lăng, các vị Phật tử là Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các đơn vị Phật giáo trong toàn tỉnh; các cơ quan thông tấn báo chí cũng về đưa tin và tham dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Quảng Truyền và bản Báo cáo tóm tắt Tổng kết các hoạt động Phật sự năm 2022 - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 do Đại đức Thích Bản Chung trình bày trước hội nghị; Bản báo cáo đã nêu bật những thành tựu Phật sự mà Chư Tăng và Phật tử tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong năm 2022. 

Công tác Tăng sự và Quản lý chùa cảnh: Tổ chức các phiên họp Thường trực mở rộng và Hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn; đề cử nhân sự tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ mới. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lạng Sơn; Nhiệm kỳ IV (2022 - 2027); Thượng tọa Thích Quảng Truyền vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Chư tôn đức tăng trong Ban Trị sự; các tập thể và cá nhân đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban MTTQVN tỉnh. Ban Trị sự đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho 02 nhóm Phật tử thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình; thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.

Công tác Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử: Tại chùa Thành (trụ sở Ban Trị sự) tổ chức buổi giảng giáo lý tại Trụ sở Phật giáo tỉnh (10 buổi/ tháng); trong năm 2022 tổ chức Lễ Bán khoán cho 602 các cháu Thanh, Thiếu niên Nhi đồng và Quy y cho 362 các Phật tử; đổi mới phương pháp hoằng pháp hiện đại qua trang web: chuathanhlangson.com. Trong đó, riêng năm 2022 có 7 triệu lượt truy cập.

Tổ chức buổi chia sẻ Phật pháp tại chùa Tân Thanh với chủ đề "Vì đâu mà có ta" cho 450 các em học sinh trường THCS Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức chương trình “Bước về phía mặt trời” năm 2022, thuyết giảng và tổ chức tiệc chay cho hơn 300 học viên đang học tập, rèn luyện, lao động, chữa bệnh tại trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn.  

Công tác Nghi lễ: Ban Trị sự tổ chức thành công Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566 tại chùa Thành với nhiều chương trình hoạt động nổi bật như: rước 100 xe hoa tượng Đức Phật Đản sinh; Dâng hương, hoa tưởng niệm Bác Hồ, nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, tượng đài Hoàng Văn Thụ; tổ chức tặng quà từ thiện vv... Đại lễ Phật đản có hàng nghìn người tham dự. Nhân dịp này Ban Trị sự Phật giáo tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhì; Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc.

Tổ chức lễ Vu Lan và Vía Phật A Di Đà tại điểm sinh hoạt tôn giáo tập chung cho nhóm Phật tử thị trấn Hữu Lũng với hơn 300 Phật tử tham dự.

Công tác xã hội và phổ biến pháp luật: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã phối hợp với MTTQ tỉnh và Công an Thành phố Lạng Sơn tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến Luật An toàn giao thông, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc không buôn bán, tàng trữ vận chuyển và đốt pháo nổ trước Tết Quý Mão; Cuộc vận động nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội; hưởng ứng Ngày pháp luật do MTTQVN tỉnh phát động vv... Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh được tôn vinh là cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn phát động. Năm 2022, Thượng tọa Thích Quảng Truyền và Đại đức Thích Bản Chung được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.

Công tác từ thiện xã hội: Với tinh thần "Từ Bi Cứu Khổ" của Đạo Phật cũng như Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã phát động chương trình "Nuôi Heo Đất Lớn Thiện Tâm". Đã có 1.000 gia đình nhận heo đất về nuôi từ đầu năm 2022. Ngày 25/12/2022 đã tổ chức "Ngày Hội mổ lợn đất" để tổng hợp các nguồn từ việc nuôi lợn đất lấy tiền dành cho các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm 2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã triển khai công tác từ thiện xã hội như­: Hỗ trợ mua gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Tặng quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; Ủng hộ Nồi cháo tình thương; xây 10 ngôi nhà tình nghĩa; xây dựng cầu dân sinh; Tặng quà Tết cho các gia đình chính sách; Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; làm đường biên giới; tu sửa nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ... tổng số tiền từ thiện năm 2022 = 1.296.640.000đ.

Công tác tham gia chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh vận động Phật tử trong thành phố tham gia Lễ phát động Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 và tháng hành động vì môi trường năm 2022 do UBND thành phố Lạng Sơn phát động. Đặc biệt, trong dịp lễ Ông Công, Ông Táo cuối năm Tân Sửu. Ban Trị sự đã phối hợp với Thành đoàn Lạng Sơn và các đơn vị liên quan, tổ chức thu gom, tuyên truyền vận động cho Phật tử và nhân dân không vứt các đồ thờ cúng xuống sông Kỳ Cùng. Hàng trăm các Phật tử chùa Thành đã hướng dẫn nhân dân thu gom các đồ thờ cúng bỏ đi sau một năm vào các thùng chứa... Phát huy tinh thần này từ năm 2016; sông Kỳ Cùng tiếp tục được trong xanh sạch đẹp khi mọi người không vứt đồ thờ cúng xuống sông gây mất mỹ quan và môi trường.

Trong năm 2022 đã có rất nhiều các thành tựu Phật sự mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đã gặt hái trên nhiều lĩnh vực hoạt động Phật sự. Bên cạnh đó cũng còn có nhiều tồn tại Phật sự do các nguyên nhân khách quan và chủ quan như: Chư Tăng quá ít, địa bàn rộng, cách trở giao thông, các chùa lại do ngành văn hóa quản lý. Ở các huyện, thị trấn trong tỉnh, 100% chưa có chùa...

Tại Hội nghị Thượng tọa Thích Quảng Truyền đã báo cáo kết quả tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX; trao Quyết định các Ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn và Quyết định thành lập Ban Xây dựng Trụ sở Phật giáo tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị cũng được nghe ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu và tặng hoa chúc mừng.


Nhân dịp Hội nghị tổng kết. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao tặng 76 phần quà Tết cho các gia đình Phật tử có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn mỗi phần quà trị giá 500.000đ.

Hội nghị đã lắng nghe đạo từ của Hòa thượng Thích Quảng Tùng, thay mặt Trung ương GHPGVN ghi nhận những thành tựu Phật sự trong năm qua. Hòa thượng cũng sách tiến Ban Trị sự cần nỗ lực hơn nữa để các hoạt động Phật sự trong thời gian tới tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan hơn nữa...


Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của hội nghị.

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:
nchjam 1

nchjam 1

nchjam 1

nchjam 1

nchjam 1

nchjam 1

nchjam 1

nchjam 1

nchjam 1

nchjam 1

nchjam 1

nchjam 1

nchjam 1

nchjam 1

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây