Lào: Trung ương GHPGVN thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam

Thứ bảy - 07/09/2019 04:55
Chiều ngày 06/09/2019, trong khuôn khổ chuyến đi khảo sát và nghiên cứu các ngôi chùa Việt Nam tại Lào, Đoàn Trung ương GHPGVN do TT.Thích Đức Thiện – phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS GHPGVN làm trưởng đoàn đã đến thăm Tòa Tổng lãnh sự quán Việt Nam nơi Thành phố Luang Prabang.
Lào: Trung ương GHPGVN thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam
Đi cùng có TT.Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng Ban văn hóa TƯ; HT.Thích Thanh Giác - Ủy viên TT HĐTS, phó Thường trực Ban hoằng pháp TƯ; HT.Thích Bửu Chánh - Ủy viên TT HĐTS, phó Thường trực Ban văn hóa TƯ; TT.Thích Minh Quang - Ủy HĐTS, Trưởng Ban điều phối PG VN tại Lào, ĐĐ.Thích Minh Đăng - Phó Ban kiêm chánh Thư ký Ban văn hóa TƯ; cùng đại diện Ban tôn giáo Chính phủ; Viện nghiên cứu Tôn giáo VN.
 
1

1

Đón tiếp Đoàn có ông Vũ Văn Mạnh – Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào, cùng các công chức Tổng lãnh sự quán đã hân hoan đón tiếp đoàn Trung ương GHPGVN ghé thăm.

Dịp này, Ngài Tổng lãnh sự cho biết, Thành phố Luang Parbang là nơi có cộng đồng người việt sinh sống và làm việc lâu đời và nhiều nhất trên đất nước Lào. Đặc biệt, đời sống văn hóa tín ngưỡng của kiều bào luôn hướng về Phật giáo rất cao, Trong đó, chùa Phật Tích là ngôi chùa Việt duy nhất tại đây nhưng quy tụ đông đảo tín đồ Phật tử người Việt và người Lào đến lễ bái và tu học.

Tuy nhiên, Hoà thượng Trụ trì chùa Phật Tích do cao niên lạp trưởng nên hoạt động Phật sự cần có nhiều sự trợ duyên. Vì thế, Ngài Tổng lãnh sự mong muốn chư Tôn đức Giáo hội đến khảo sát để có phương hướng xây dựng Chùa thành trung tâm hoằng pháp chính của Phật giáo VN tại TP. Luang Parbang.

1

Tại buổi thăm, Thượng tọa Tổng thư ký giới thiệu đến Ngài Tổng lãnh sự về Ban điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào được thành từ cuối năm 2018 dưới sự cho phép của Trung ương GHPGVN, và các cấp nhà nước Việt – Lào. Ban điều phối là cơ quan kết nối các ngôi chùa Việt Nam tại Lào, cũng như chăm lo đời sống văn hóa tín ngưỡng và đoàn kết kiều bào Việt Nam nơi bản xứ.

1

Cùng đó, Thượng tọa trưởng đoàn cũng khái quát về nội dung và chương trình về chuyến đi khảo sát và nghiên cứu 13 ngôi chùa Việt Nam tại Lào do Ban văn hóa TƯ GHPGVN khởi xướng, từ đó hướng đến Hội thảo khoa học “Sự hình thành và phát triển Phật giáo VN tại Lào”. Hội thảo là cơ sở tăng cường tình hữu nghị giữa 2 nước Việt – Lào, và thông qua đó gìn giữ nét đẹp truyền thống người Việt nơi bản xứ.

1

Nhân đây, Thượng tọa mong Tổng lãnh sự quán tiếp tục quan tâm và giúp đỡ đến các hoạt động Phật sự nơi TP. Luang Pharbang được nhiều thuận duyên. Cuối cùng, thay mặt GHPGVN, Thượng tọa Tổng Thư ký gởi lời chúc an lành và sức khoẻ toàn thể công chức Tổng lãnh sự quán.

1
Chư Tôn đức dâng hương lên Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
1
Tưởng niệm 50 năm ngày Bác yên nghỉ, và cầu nguyện cho tình hữu nghị Việt – Lào ngày càng gắn kết

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây