Lễ đón tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 10

Thứ sáu - 29/10/2021 17:26
Sáng nay, 29-10, đã diễn ra lễ đón và tri ân lực lượng tình nguyện viên các tôn giáo đã hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 (P.An Khánh, TP.Thủ Đức).
Lễ đón, tri ân 19 tình nguyện viên các tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 (P.An Khánh, TP.Thủ Đức), sáng 29-10
Lễ đón, tri ân 19 tình nguyện viên các tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 (P.An Khánh, TP.Thủ Đức), sáng 29-10

Tham dự lễ có Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Điều phối Tình nguyện viên Phật giáo; bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; TS.BSCKII Nguyễn Thanh Vinh, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10; đại diện Ban Giám đốc bệnh viện, tôn giáo bạn, các lực lượng tình nguyện viên.

Lễ đón tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 10 ảnh 1
TS.BSCKII Nguyễn Thanh Vinh, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 thông tin kết quả điều trị tại bệnh viện.

Đợt này có 10 tình nguyện viện viên Phật giáo và 9 tình nguyện viên tôn giáo bạn.

Thông tin kết quả đạt được trong quá trình điều trị, TS.BSCKII Nguyễn Thanh Vinh cho biết từ tháng 7 đến nay Bệnh viện điều trị thành công khoảng 13.000 trường hợp F0, không để trường hợp nào xấu xảy ra tại bệnh viện. Bác sĩ cho biết đó là một điều rất tự hào tại bệnh viện, vì từ một chung cư không có gì trong thời gian đầu, không đủ trang thiết bị y tế, nhân sự, và không có một kinh nghiệm gì về bệnh lý Covid-19. Nhưng với sự hỗ trợ của tất cả các ban ngành, ngoài trách nhiệm điều trị của ngành y tế, thì vấn đề quan trọng là tâm lý và dinh dưỡng, thì chính những tình nguyện viên đặc biệt là các vị tu sĩ đã đem lại sự liên kết giữ người bệnh với nhân viên y tế tạo điều kiện điều trị chăm sóc bệnh nhân một cách rất tốt.

Chính với tinh thần trách nhiệm, với tâm tận tụy, tình yêu thương bệnh nhân đã tạo nên thành công trong điều trị. Thay mặt Ban Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 bác sĩ Nguyễn Thanh Vinh tri ân sâu sắc các tình nguyện viên tôn giáo và các tình nguyện viên khác đã hỗ trợ để có những thành quả như ngày hôm nay.

1
Bà Phan Kiều Thanh Hương phát biểu tri ân các tình nguyện viên.

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM phát biểu bày tỏ, các tình nguyện viên tôn giáo ban đầu khi đến đây phục vụ cũng chưa biết mình sẽ làm gì, không có chuyên môn, nhưng sau thời gian tình nguyện đã mang lại những kết quả điều trị cho người bệnh rất trân trọng.

Bà bày tỏ, giai đoạn các tình nguyện viên cống hiến tại bệnh viện sẽ đúc kết cho mình những cảm xúc tốt đẹp và viết nên giai đoạn lịch sử thành phố ngày hôm nay. Bà tin rằng những ngày tháng nơi đây đã tạo thêm niềm tin, sức mạnh và sự gắn kết các tôn giáo tạo nên những kỷ niệm khó phai, là hành trang mới, động lực mới giúp các tình nguyện viên trở về cuộc sống tu tập, công việc đời thường sẽ tiếp tục trao yêu thương đến mọi người.

Lễ đón tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 10 ảnh 3
Đại đức Thích Giác Minh phát biểu bày tỏ tri ân sự hỗ trợ của các y bác sĩ trong quá trình phục vụ tại đây.

Thay mặt tình nguyện viên Phật giáo, Đại đức Thích Giác Minh phát biểu bày tỏ, thời gian đầu khi phục vụ tại bệnh viện còn nhiều bỡ ngỡ và gặp những điều khó khăn, nhưng nhờ được sự hỗ trợ của y bác sĩ, các tình nguyện viên giúp tinh thần ổn định trở lại và bắt đầu cùng đi như một dòng chảy. "Chúng con rất biết ơn Ban Giám đốc bệnh viện, các vị cùng đồng hành với chúng con, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các vị”.

Thượng tọa Thích Nhật Từ cảm ơn đến Ban Giám đốc bệnh viện, cũng như tất cả các vị ở đây đã tạo điều kiện rất tích cực để các tình nguyện viên Phật giáo hoàn thành nhiệm vụ tình nguyện của mình.

"Và đặc biệt ở đây, dành cho 300 giường điều trị bệnh cho Tăng Ni Phật giáo TP.HCM, các bác sĩ làm việc rất tốt, mang lại sự an toàn sức khỏe cho chư Tăng Ni nên GHPGVN TP.HCM rất biết ơn về tấm lòng cao quý đó".

Lễ đón tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 10 ảnh 4
Thượng tọa Thích Nhật Từ và ông Nguyễn Văn Lượng trao bằng biểu dương của Mặt trận TP.HCM.

Theo đó, từ ngày 22-7 đến 21-10-2021, Ban Thường trực MTTQVN TP.HCM đã phối hợp các tổ chức tôn giáo tổ chức 10 đợt xuất quân tình nguyện với 679 tình nguyện viên các tôn giáo tham gia hỗ trợ phục vụ điều trị các bệnh viện Covid-19 trên thành phố. Tính tới ngày 27-10 đã tổ chức đón và tri ân 540 các tình nguyện viên các tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tại các bệnh viện.

Lễ đón tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 10 ảnh 5
Buổi lễ tri ân diễn ra sáng 29-10.

Lễ đón tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 10 ảnh 6
Đợt này có 10 tình nguyện viên Phật giáo hoàn thành nhiệm vụ phục vụ trong đợt này.

Lễ đón tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 10 ảnh 7
TS.BSCKII Nguyễn Thanh Vinh tặng quà của Ban Giám đốc bệnh viện tới tình nguyện viên.

Lễ đón tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 10 ảnh 8
Các tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm trước khi ra về.

Lễ đón tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 10 ảnh 9
Xe Phương Trang hỗ trợ chở miễn phí các tình nguyện viên.

Lễ đón tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 10 ảnh 10
Tình nguyện viên sẽ tự cách ly theo thời gian quy định tại nhà.

Lễ đón tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 10 ảnh 11
Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 (P.An Khánh, TP.Thủ Đức).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây