Lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Thanh Tứ tại chùa Bái Đính

Thứ năm - 17/12/2020 05:25
Ngày 16/12/2020 (nhằm ngày 03/11 Canh Tý), chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Thanh Tứ trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.
Lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Thanh Tứ tại chùa Bái Đính

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của: HT. Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ GHPGVN; HT. Thích Thanh Đàm - Phó Pháp chủ GHPGVN; HT. Daichi - Nguyên Chủ tịch Hội Tịnh tông Nhật Bản; HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực GHPGVN, Trụ trì chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc; TT. Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Ninh Bình.

Tôn ảnh cố Trưởng lão HT. Thích Thanh Tứ.
Tôn ảnh cố Trưởng lão HT. Thích Thanh Tứ.

Đại diện cho Pháp tử của HT. Thích Thanh Tứ có: TT. Thích Thanh Phong - Ủy viên thường trực GHPGVN, Trưởng ban Tài chính Kinh tế GHPGVN, Phó Trưởng BTS PG TP.HCM, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; TT. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký GHPGVN cùng chư Tôn đức BTS tỉnh Ninh Bình, trụ trì các tự viện tham dự.

Về phía chính quyền có đại diện các sở ban ngành tỉnh Ninh Bình, huyện Gia Viễn và xã Gia Sinh cùng quý Phật tử gần xa; cán bộ nhân viên đang làm việc tại chùa Bái Đính; chùa Tam Chúc và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

TT. Thích Thọ Lạc chủ trì nghi thức thỉnh Phật đại khoa và tụng kinh A Di Đà tại Điện Tam Thế trong không khí thành kính, trang nghiêm.

TT. Thích Thọ Lạc chủ trì nghi thức thỉnh Phật đại khoa và tụng kinh A Di Đà tại Điện Tam Thế trong không khí thành kính, trang nghiêm.

Cố Trưởng lão HT. Thích Thanh Tứ nguyên là Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội, Viện chủ đầu tiên của chùa Bái Đính. Hòa thượng chính là người thành lập HVPGVN tại Hà Nội và là người đặt nền móng trong việc trùng tu và mở rộng chùa Bái Đính ngày nay.

Tên tuổi Ngài luôn gắn liền với công trình xây dựng và hoàn thiện chùa Bái Đính trong suốt gần 20 năm. Đã 9 năm kể từ ngày cố Trưởng lão Hòa thượng viên tịch, chư Tôn đức Tăng Ni, cán bộ nhân viên và phật tử của chùa Bái Đính bày tỏ lòng tôn kính Trưởng lão HT. Thích Thanh Tứ – tấm gương nổi bật trong công tác hoằng pháp, giáo hóa chúng sinh.

Cố Trưởng lão HT. Thích Thanh Tứ nguyên là Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội, Viện chủ đầu tiên của chùa Bái Đính.

Cố Trưởng lão HT. Thích Thanh Tứ nguyên là Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội, Viện chủ đầu tiên của chùa Bái Đính.

Mở đầu Lễ húy kỵ, TT. Thích Thọ Lạc chủ trì nghi thức thỉnh Phật đại khoa và tụng kinh A Di Đà tại Điện Tam Thế trong không khí thành kính, trang nghiêm.

Tại buổi lễ tưởng niệm, TT. Thích Minh Quang - Uỷ viên HĐTS, Phó Chánh Văn phòng TƯ GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Ninh Bình, Phó trụ trì chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc đã chia sẻ vai trò và những đóng góp của cố Trưởng lão HT. Thích Thanh Tứ với 85 năm tại thế và 55 năm phục vụ Đạo pháp - Dân tộc.

Quý Phật tử tham dự khóa lễ.
Quý Phật tử tham dự khóa lễ.

Trong không khí trang nghiêm, khói hương quyện tỏa, chư Tôn đức Giáo phẩm đã dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão HT. Thích Thanh Tứ, thành kính tri ân, tưởng nhớ công đức Hòa Thượng đã suốt đời phụng sự cống hiến cho Đạo pháp - Dân tộc.

Lễ tưởng niệm là dịp để hàng Phật tử báo đáp công đức cao dày của bậc Thầy khả kính đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp tu hành, hoằng dương chính pháp, thống nhất Phật giáo 3 miền. Đồng thời, đây cũng là dịp nhắc nhở thế hệ sau noi theo tấm gương sáng ngời của quý vị tiền bối.

Nguồn tin: Phatgiao.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây