Lễ xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo (đợt 3) đến bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19

Thứ bảy - 18/09/2021 17:20
Chiều nay, 18-9, tại chùa Giác Ngộ (quận 10), Ủy ban MTTQVN TP.HCM kết hợp Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức lễ xuất phát tình nguyện viện Phật giáo (đợt 3) tham gia hỗ trợ y bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19.
Đại diện lãnh đạo TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Đại diện lãnh đạo TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Tham dự lễ có bà Tô Thị Bích Châu, Ủy ban Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Trưởng ban Điều phối tình nguyện viên Phật giáo; Tiến sĩ Thân Thị Thu Ba, Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Trưng Vương (đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP.HCM) – Bệnh viện được Sở Y tế phân công điều trị bệnh nhân Covid-19…

Lễ xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo (đợt 3) đến bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ảnh 2
Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu cảm ơn sự dấn thân của tình nguyện Phật giáo vào tuyến đầu.

Tại buổi lễ xuất phát, bà Tô Thị Bích Châu phát biểu cảm ơn sự dấn thân của tình nguyện Phật giáo vào tuyến đầu, bà cho biết những bệnh viện dã chiến là môi trường rất khác nghiệt. Tình nguyện viên dám dấn thân tham gia giúp giảm đau đớn cho bệnh nhân mắc Covid-19, hỗ trợ tuyến đầu giảm tải… là sự dấn thân đáng quý. “Chúng tôi chúc các vị đi đến nơi về đến chốn”, bà Tô Thị Bích Châu gởi gắm.

Bà Tô Thị Bích Châu cũng cho biết, đến hiện tại có hơn 500 tình nguyện viên các tôn giáo đã và đang phục vụ tại các bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 tại TP.HCM.

Lễ xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo (đợt 3) đến bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ảnh 3
Phật tử Đoàn Nam Phong đã phát biểu đại diện tình nguyện viên.

Đại diện tình nguyện viên, Phật tử Đoàn Nam Phong đã phát biểu cho biết không thể khoanh tay đứng nhìn trước những mất mát của bệnh nhân Covid-19 nên đã xung phong vào tuyến đầu nhằm giảm tải cho y bác sĩ, ngành y tế. “Con hứa sẽ tuân thủ theo sự phân công và đúng quy trình của cơ quan y tế nhằm đảm bảo sức khỏe của mình để phục vụ tốt cho bệnh nhân”.

Lễ xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo (đợt 3) đến bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ảnh 4
Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ với tình nguyện viên.

Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, 4 tình nguyện viên Phật giáo đợt 3 được tuyển chọn từ 180 người đăng ký, đủ điều kiện mới của Sở Y tế. Theo đó, để đảm bảo sức khỏe cho tình nguyện viên phục vụ ở tuyến đầu, tình nguyện viên phải được tiêm đủ 2 mũi vắ-xin Covid-19; Vài ngày tới sẽ có khoảng 10 vị được tiếp tục bổ sung vào đội tình nguyện viên tham gia tuyến đầu.

Dịp này, Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng dặn dò tình nguyện viên phục vụ bệnh nhân Covid-19 nên quán chiếu xem bệnh nhân như người thân để phục vụ tốt nhất; Cố gắng bản lĩnh hơn để giúp đỡ bệnh nhân giảm bớt lo âu, sợ hãi, bất an, đem đến cho bệnh nhân liệu pháp tinh thần tốt nhất để vượt qua bệnh tật.

Lễ xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo (đợt 3) đến bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ảnh 5
Quang cảnh lễ xuất phát đội tình nguyện viên tại chùa Giác Ngộ.

Tiến sĩ Thân Thị Thu Ba, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Trưng Vương – Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 Trưng Vương phát biểu tiếp nhận tình nguyện viên Phật giáo đến phục vụ tại bệnh viện.

Tình nguyện viện – đợt 3 của Phật giáo tham gia vào tuyến đầu đến phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 Trưng Vương. Bệnh viện điều trị Covid-19 với quy mô 800 giường. Tình nguyện viên đợt này sẽ có ít nhất 6 tuần phục vụ tại đây, sau đó nếu có nguyện vọng ở lại phục vụ sẽ tiếp tục đăng ký thêm thời gian.

Lễ xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo (đợt 3) đến bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ảnh 6
Đại diện lãnh đạo TP, Ban Trị sự Phật giáo TP trao quà, hành trang đến tình nguyện viên.

Lãnh đạo TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao quà, hành trang đến tình nguyện viên Phật giáo với những lời động viện, chia sẻ chân tình.

Lễ xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo (đợt 3) đến bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ảnh 7
Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP, các cơ quan, cùng đại diện Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.

Lễ xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo (đợt 3) đến bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ảnh 8
Tiến sĩ Thân Thị Thu Ba phát biểu tiếp nhận tình nguyện viên.

Lễ xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo (đợt 3) đến bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ảnh 9
Đợt 3 chỉ có 4 tình nguyện viên đáp ứng điều kiện mới của Sở Y tế TP là phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 để đảm bảo sức khỏe.

Lễ xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo (đợt 3) đến bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ảnh 10
Các tình nguyện viên Phật giáo đợt 3 vào tuyến đầu.

Lễ xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo (đợt 3) đến bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ảnh 11
Bà Tô Thị Bích Châu trao quà.

Lễ xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo (đợt 3) đến bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ảnh 12
Trao quà và chia sẻ với tình nguyện viên.

Lễ xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo (đợt 3) đến bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ảnh 13
Thượng tọa Thích Thiện Quý dặn dò thân tình đến tình nguyện viên.

Lễ xuất phát đội tình nguyện viên Phật giáo (đợt 3) đến bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ảnh 14
Tiến sĩ Thân Thị Thu Ba làm quen các tình nguyện viên trong buổi đầu gặp mặt.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây