Nét đẹp văn hóa trong ngày Tết ông Công, ông Táo chỉ có ở Lạng Sơn

Thứ năm - 04/02/2021 14:47
Sáng ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND Thành phố Lạng Sơn và Thành đoàn Lạng Sơn tổ chức ngày Tết ông Công, ông Táo trong khuôn viên gần sông Kỳ Cùng thành phố Lạng Sơn.
Nét đẹp văn hóa trong ngày Tết ông Công, ông Táo chỉ có ở Lạng Sơn
Tham dự buổi lễ có: Thượng tọa Thích Quảng Truyền - Ủy viên Hội đồng Trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN thành phố Lạng Sơn và các phòng, ban chuyên môn của Thành phố Lạng Sơn.

Tại buổi lễ Thượng tọa Thích Quảng Truyền và các vị đại biểu chính quyền đã dâng hương cầu nguyện cho quốc thái dân an và thả cá phóng sinh.

Trong buổi lễ các Quý Thầy đã tuyên truyền cho bà con nhân dân không bỏ bát hương, ban thờ, đồ thờ, chân hương xuống dòng sông Kỳ Cùng gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Đây là một nét đẹp văn hóa dân tộc của người Việt Nam cũng là dịp để bà con nhân dân hưởng ứng đời sống văn minh đô thị, giữ gìn sạch sẽ môi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của mỗi cá nhân. Được biết nét đẹp này đã được bà con nhân dân hưởng ứng nhiệt tình và ủng hộ cao, hiện nay được nhân rộng tại các địa bàn trên thành phố Lạng Sơn.

Được biết năm nay, do ảnh hưởng và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên buổi lễ được tổ chức gắn gọn, nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa tâm linh, toàn bộ người dân đều phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm lễ.
1

csv 1 1

csv 1 1

csv 1 1

csv 1 1

csv 1 1

csv 1 1

csv 1 1

csv 1 1

csv 1 1

csv 1 1

csv 1 1

csv 1 1

Nguồn tin: Hương Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây