Nghệ An: BTS hội nghị về tổ chức Giới đàn, lễ Phật đản

Thứ tư - 20/03/2019 05:24
BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An vừa tổ chức họp mở rộng triển khai nhiều Phật sự quan trọng dưới sự chủ trì của HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Buổi họp diễn ra chiều qua, 18-3, tại trụ sở BTS - chùa Diệc (TP.Vinh), HT.Thích Thanh Nhiễu cho biết, năm nay, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp cùng BTS Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ IV năm 2019, bắt đầu vào ngày 21-2 ÂL (26-3 tới đây) tại Giới trường chùa Diệc.

Sau khi giới tử vượt qua kỳ khảo hạch sẽ cùng thầy Bổn sư và chư tôn đức trong ban tổ chức cung thỉnh Giới sư vào tối 21-2 ÂL và ngày 22-2 ÂL (tối 26 và ngày 27-3-2019). Các giới tử sẽ tổ tập trung tham dự hành sám và thọ giới từ ngày 1-3 ÂL đến hết ngày 4-3 ÂL (5-4 đến hết ngày 8-4-2019).

Tại hội nghị mở rộng, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh còn triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 của Phật giáo tỉnh trên tinh thần thông bạch Phật đản của TƯGH. Theo đó, Đại lễ Phật đản của BTS GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức lễ đài tập trung tại chùa Cần Linh (TP.Vinh); đây cũng là dịp khánh thành giai đoạn 1 ngôi đại hùng bảo điện chùa Cần Linh. Ngoài ra, Phật giáo các huyện, thị cũng tổ chức lễ đài tập trung, tránh lãng phí.

HT.Thích Thanh Nhiễu chỉ đạo Phật giáo các huyện, thị chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho tổ chức lễ Phật đản gắn với chào mừng Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Trung tâm Phật giáo Tam Chúc (H.Kim Bảng, Hà Nam).

Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh sau đó thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội “Hương sen xứ Nghệ”; xin ý kiến thành lập ban trụ trì, thí điểm trưởng ban trụ trì chùa Bốn (Diễn Châu); thành lập chùa và tên chùa tại huyện Tân Kỳ; thành lập chùa Anh Sơn; tổ chức khóa tu mùa hè tại chùa Lâm Hà (Diễn Châu); kế hoạch an cư kiết hạ tại 2 điểm (chùa Diệc và chùa Cần Linh)…

Chư tôn đức phụ trách Phật giáo các huyện, thị trình bày các dự kiến triển khai hoạt động chào mừng các ngày Đại lễ, lễ hội nói trên và được hội nghị thống nhất thông qua.

Kết luận hội nghị, HT.Thích Thanh Nhiễu chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho đại lễ thành công; giao Văn phòng BTS xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, gửi các cơ quan chức năng cũng như Phật giáo các huyện và các chùa phối hợp tổ chức thực hiện; phát động các phong trào thi đua chào mừng phải thiết thực hơn, tập trung cao trong phong trào an sinh xã hội tại địa phương, làm tốt đời đẹp đạo…

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây