Nghệ An: Chùa Phúc Lạc khởi công tôn tạo tượng Phật Thích Ca

Thứ hai - 15/07/2019 11:18
Chùa Phúc Lạc, xã Nghi Thạch (H.Nghi Lộc, Nghệ An) đã tổ chức lễ khởi công tôn tạo đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni vào ngày 13-7.
ĐĐ.Thích Tâm Thành, trụ trì chùa Phúc Lạc, đại diện Phật tử khởi công động thổ
ĐĐ.Thích Tâm Thành, trụ trì chùa Phúc Lạc, đại diện Phật tử khởi công động thổ
Theo thiết kế, tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 40 m, đường kính thân tượng 32 m, được xây dựng bằng chất liệu xi-măng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. Khi hoàn thành, tôn tượng là một trong hai công trình cao nhất của chùa và là tượng Phật lớn ở Nghệ An.
66720820_3407547005937947_3310790370643673088_n.jpg
Chư Tăng cùng Phật tử làm lễ chú nguyện
001.jpg
Tôn tượng Phật Thích Ca, chụp lại theo bản vẽ
Chùa Phúc Lạc được xây dựng vào thời Lê, cách nay khoảng 400 năm, từng là một di tích, danh thắng thiêng liêng, nơi sinh hoạt tâm linh của bà con Phật tử trong vùng.
 
Được biết, trải qua sự thăng trầm của thời gian, chùa đã bị hư hỏng thành phế tích, chỉ còn lại những dấu tích nguyên trạng của phần móng và một số hiện vật như: bia đá, lư hương đá, chuông đồng. Năm 2010, chùa đã được UBND tỉnh chấp thuận phục dựng lại.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây