Nghệ An: Phật giáo huyện Yên Thành tổng kết Phật sự

Thứ ba - 01/01/2019 10:49
Sáng nay, 31-12, Phật giáo huyện Yên Thành (Nghệ An) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự 5 năm (giai đoạn 2014-2018) và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
ĐĐ.Thích Minh Hải, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc
ĐĐ.Thích Minh Hải, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc
Theo báo cáo, hiện nay, tổng đạo tràng Phật tử huyện Yên Thành được thành lập vào tháng 4-2013 với 5 ban điều hành gồm 15 thường trực và 30 ủy viên; trên địa bàn huyện có 3 ngôi chùa chính thức được công nhận, ngoài ra còn nhiều chùa đang trong quá trình hoàn tất thủ tục hồ sơ xin khôi phục; có 32 đạo tràng sinh hoạt tại 29/37 xã, thị trấn với thống kê chưa đầy đủ khoảng 12.076 Phật tử đã quy y và hàng vạn người dân có cảm tình với đạo Phật.

Phật giáo huyện đã mở nhiều khóa tu học đào tạo huynh trưởng, mở hàng trăm khóa tu mùa hè và khóa tu Bát quan trai, điển hình là khóa tu “Ươm mần hoa sen”; thành lập CLB Thanh niên Phật tử chùa Chí Linh thu hút hơn 200 em học sinh tham gia sinh hoạt, thành lập trung tâm khuyết tật Hoa sen, phòng khám chẩn trị y học cổ truyền chùa Chí Linh; tổ chức 2 kỳ hội diễn văn nghệ và hội thi tìm hiểu về giáo lý Nhà Phật nhân dịp vía Bồ-tát Quan Thế Âm, cùng các tọa đàm, cầu siêu…
03.jpg
Quang cảnh hội nghị
Bên cạnh đó, động viên gia đình Phật tử thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động ích nước, lợi dân; tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện quy định trong việc cưới, tang và lễ hội, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan…

Năm 2019, Phật giáo huyện tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm quyền cho phép khôi phục các ngôi chùa có đủ điều kiện; thành lập BTS GHPGVN huyện; duy trì các khóa tu mùa hè; tăng cường mở rộng công tác hoằng pháp đến các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện; tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động nhân đạo từ thiện…

Dịp này, 52 cá nhân đã được Ban HDPT Phật giáo tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Phật sự trên địa bàn huyện Yên Thành; trao nhiều giấy chứng nhận cho 339 hộ gia đình đạt “Gia đình Phật hóa”.

UBMTTQ huyện Yên Thành cũng trao tặng giấy khen cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua do UBMTTQVN H.Yên Thành phát động.

 
Vận động kinh phí xây dựng được 8 căn nhà tình nghĩa và đại đoàn kết, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ, hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh nghèo hiếu học, các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn,… hàng chục tỷ đồng.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây