Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

Thứ sáu - 27/05/2022 16:40
Chiều nay, 27-5, ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN.
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

1

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được GHPGVN suy tôn Quyền Pháp chủ.

Tháp tùng nguyên Phó Thủ tướng Thường trực đến cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam - Ban Tôn giáo Chính phủ Trà Quang Thanh, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Duy Tân cùng lãnh đạo huyện Bình Chánh.

1
Quang cảnh buổi thăm tại cơ sở II của Học viện ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Tham dự cùng Đức Quyền Pháp chủ tiếp đoàn có các vị Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM: Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Nhật Từ (Thường trực), Thượng tọa Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký), Ni sư Thích nữ Như Nguyệt và chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện Tăng, Ni.

Tại buổi thăm, ông Trương Hòa Bình chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được Giáo hội suy tôn Quyền Pháp chủ - lãnh đạo tối cao về đạo hạnh và giới luật của GHPGVN.

1
Đức Quyền Pháp chủ và nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực cũng cho biết nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, ông và phái đoàn muốn đến thăm Đạo tràng An cư của Tăng Ni ở đây, thăm lại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Dịp này, ông chia sẻ nhiều kỷ niệm trong cuộc đời hoạt động cách mạng, phục vụ đất nước của mình, đặc biệt là những kỷ niệm liên quan tới cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

1
Đức Quyền Pháp chủ tặng quà kỷ niệm đến ông Trương Hòa Bình và phái đoàn.

Đáp từ, Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN nhắc lại những kỷ niệm với các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và TP.HCM qua các giai đoạn. Ngài cho biết các vị luôn có sự quan tâm đến lĩnh vực đào tạo Tăng Ni của Giáo hội và cũng đã tạo điều kiện cho Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM có được nhân duyên xây dựng cơ sở II ở vùng nông trường Lê Minh Xuân bên cạnh chiến khu Láng Le - Bàu Cò này.

Trưởng lão Hòa thượng cũng đã có những lời chúc tốt lành đến ông Trương Hòa Bình và phái đoàn.

1
Trưởng lão Hòa thượng hướng dẫn phái đoàn thăm chánh điện mới
.

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện cũng đã hướng dẫn ông Trương Hòa Bình và phái đoàn tham quan các công trình thuộc Học viện. Ông Trương Hòa Bình ngỏ lời cúng dường một pho tượng Phật Bổn Sư (cao 6 mét, trọng lượng hơn 10 tấn, được các nghệ nhân nghề đá Non Nước thực hiện trên đá Thanh Hóa) để tôn trí trang nghiêm nơi phù hợp.

1
Trưởng lão Hòa thượng giới thiệu về tôn tượng Đức Bổn Sư tại chánh điện mới
.

Đức Quyền Pháp chủ đã có lời tán thán với thiện ý của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. “Việc đặt tôn tượng tại Học viện vừa mang ý nghĩa văn hóa, vừa trong ý nghĩa tâm linh, nên chúng tôi chọn nơi thích hợp để tôn trí. Đây sẽ là điểm nhấn cho toàn bộ hệ thống kiến trúc, văn hóa của Học viện, cũng là nơi quy hướng tâm linh của Tăng, Ni và tín đồ Phật tử cũng như người dân yêu mến đạo Phật”, ngài nói.

Các vị trong phái đoàn cũng đã có những lời chia sẻ thân tình với Đức Quyền Pháp chủ và chư tôn đức Hội đồng Điều hành.

1
Thượng tọa Thích Thanh Phong đón đoàn.
1

1

1
Ông Trương Hòa Bình ký tặng tác phẩm đến Trưởng lão Hòa thượng.
1
Tặng tập thơ "Tiếng vọng hồn sông núi" mà ông là tác giả đến Đức Quyền Pháp chủ.
1
Đức Quyền Pháp chủ tặng quà lưu niệm.
1
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chúc mừng.
1
Dịp này, ông Vũ Chiến Thắng cũng chia sẻ nhiều câu chuyện ý nghĩa.
1
Phái đoàn tháp tùng.
1
Cùng ghi ảnh lưu niệm.
1
Trưởng lão Hòa thượng hướng dẫn ông Trương Hòa Bình và phái đoàn thăm Học viện.
1
Tại chánh điện mới.
1
Phái đoàn lễ Phật.
1
Tại chánh điện mới.
1
Và cùng chia sẻ nhiều câu chuyện trong thân tình.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây