Phật giáo Gia Lai có thêm một ngôi chùa vùng sâu

Thứ tư - 06/03/2019 04:45
Sáng qua, 3-3, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chùa Phước Lâm (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah).
Chư tôn đức chứng minh niệm Phật, hồi hướng
Chư tôn đức chứng minh niệm Phật, hồi hướng
DSC_5118.jpg
Quang cảnh buổi lễ
HT.Thích Từ Hương, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Tâm Mãn, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, H.Chư Pah; chư Tăng Ni trú trì các tự viện, tịnh xá trong và ngoài tỉnh chứng minh và hơn 700 Phật tử các giới đồng về dự, chúc mừng lễ.

Tại buổi lễ, TT.Thích Quang Phúc, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh đã đọc quyết định thành lập chù Phước Lâm; TT.Thích Tâm Mãn trao quyết định đến Sư cô Thích nữ Tịnh Tâm cùng Ban Hộ tự.

Sau khi đón nhận quyết định, SC.Thích nữ Tịnh Tâm phát nguyện tinh tấn, nỗ lực tu học và kiến tạo chùa Phước Lâm ngày một phát triển - để làm nơi nương tựa tâm linh cho đồng bào Phật tử địa phương.
DSC_5112.jpg
SC.Thích nữ Tịnh Tâm phát biểu
Ông Phạm Quang Lâm, Phó Chủ tịch thị trấn Ia Ly thay mặt chính quyền các cấp phát biểu chào mừng, đồng thời bày tỏ hoan hỷ vì chùa Phước Lâm được nhà nước, Giáo hội công nhận - để bà con nhân dân trong vùng có nơi lễ bái, chiêm ngưỡng tu học.

Trong lời đạo từ chứng minh, TT.Thích Tâm Mãn tán dương công đức và khuyến tấn Sư cô Tịnh Tâm và Ban Hộ tự chùa Phước Lâm vì đã phát tâm hoằng pháp độ sanh ở vùng sâu vùng xa. Thượng tọa mong công tác xây dựng chùa và tu học tại địa phương ngày càng phát triển, làm lợi ích cho nhân dân xa gần.
 
Dịp này, chư Ni và Phật tử chùa Phước Lâm đã cung thỉnh chư tôn đức niêm hương, tiến hành nghi thức đúc đại hồng chung trong khuôn viên tự viện.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây