Phật giáo Quận 3 hướng về bà con gặp hoàn cảnh khó khăn trong đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại TP. Hồ Chí Minh

Thứ ba - 13/07/2021 05:20
Chiều ngày 12/7/2021 (nhằm ngày 03/6 năm Tân Sửu), tại trụ sở Ủy ban MTTQ quận 3, ĐĐ. Thích Thiện Châu – Ủy viên BTS PG TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG quận 3 đã đại diện BTS quận trao tặng kinh phí hỗ trợ cho 05 hộ dân vừa gặp hỏa hoạn thiêu cháy toàn bộ tài sản và nhà ở trên đường Nguyễn Thượng Hiền (phường 4, quận 3).
ĐĐ. Thích Thiện Châu trao kinh phí hỗ trợ tại Ủy ban MTTQVN quận 3
ĐĐ. Thích Thiện Châu trao kinh phí hỗ trợ tại Ủy ban MTTQVN quận 3

Theo thông tin, rạng sáng ngày 11/07/2021, đã xảy ra vụ cháy lớn trên đường Nguyễn Thượng Hiền, khu vực đang thực hiện cách ly do dịch COVID-19, thuộc phường 4, quận 3. Vụ hỏa hoạn khiến hai căn nhà bị cháy rụi và 3 căn liền kề bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chia sẻ khó khăn với các gia đình bị ảnh hưởng do hỏa hoạn vừa qua trong khu cách ly bị mất mát tài sản và nhà cửa, BTS PG quận 3 đã thông qua uỷ ban MTTQVN quận trao quà cho 5 hộ dân bị thiệt hại do hoả hoạn với tổng kinh phí là 50 triệu đồng (mỗi hộ 10 triệu đồng) để các hộ dân vượt qua thời điểm khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống.

Được biết, trong đợt giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 tại TP. Hồ Chí Minh lần này, với tinh thần “tương thân tương ái” và tấm lòng của người đệ tử Phật hướng tới đồng bào đang gặp khó khăn tại trong quận, các tự viện Phật giáo quận 3 đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đời sống của bà con bị ảnh hưởng tại các phường đang bị phong tỏa qua nhiều hình thức như ủng hộ kinh phí, trao nhu yếu phẩm cũng như phục vụ hàng nghìn suất cơm chay miễn phí hàng ngày.

Cụ thể: Chùa Vĩnh Nghiêm đã trao 10 tấn gạo, 1.200 phần quà, hàng chục tấn rau, củ và duy trì phục vụ cơm chay miễn phí hàng ngày; Chùa Hưng Phước ủng hộ 2 tấn gạo (tại phường 11 và Mặt trận quận); Chùa Phật Đà ủng hộ 2 tấn gạo (phường 4); Chùa Trúc Lâm trao 1 tấn gạo và hỗ trợ mì gói, rau củ (phường 2); Chùa Pháp Hoa ủng hộ 900 bộ đồ bảo hộ y tế và 100 thùng mì; Chùa Kim Cương ủng hộ 1 tấn khoai lang; Bếp cơm từ thiện chùa Vĩnh Xương phục vụ hàng ngàn suất cơm chay hàng ngày; SC. TN Phước Trường – chùa Kiều Đàm ủng hộ 50 triệu đồng kinh phí vắc xin  phòng chống COVID-19, v.v…

1
TT. Thích Thanh Phong – Trụ trì Tổ đình Vĩnh Ngiêm chuyển thực phẩm tiếp tế cho các khu cách ly tại quận 3.

1
Tổ đình Vĩnh Nghiêm sẽ duy trì phát cơm chay miễn phí hàng ngày phục vụ bà con.

1
ĐĐ. Thích Nguyên Các – Phó Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm phát cơm cho bà con

1
Chư Tăng Tổ đình Vĩnh Nghiêm vận chuyển gạo tới các khu cách ly tại quận 3.

1

1

1
ĐĐ. Thích Minh Ân – Trụ trì chùa Minh Đạo phát cơm tặng bà con khó khăn.

1

1
Mặt trận quận 3 tiếp nhận 900 bộ đồ bảo hộ y tế do chùa Pháp Hoa tài trợ…

1
NS. Thích Nữ Nhựt Thành – Trụ trì chùa Vĩnh Xương chuẩn bị hàng ngàn suất cơm chay mỗi ngày phục vụ bà con khó khăn và chuyển đến các khu đang thực hiện cách ly tại quận 3…

1
Bà con đến nhận cơm chay tại chùa Vĩnh Xương luôn chấp hành các biện pháp y tế.

1

1
SC. Thích Nữ Phước Trường – Ủy viên BTS GHPGVN Q.3 trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 tại MTTQVN TP. HCM.

Theo Phatsuonline.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây