Phật giáo quận Thủ Đức công tác từ thiện trên 14 tỷ đồng

Thứ ba - 12/01/2021 10:47
Đó là thông tin được nhấn mạnh trong báo cáo tổng kết công tác Phật sự Phật giáo quận Thủ Đức năm 2020, diễn ra tại chùa Vạn Đức, TP.Thủ Đức, chiều nay 10-1-2021.
Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đại đức Thích Minh Nghi, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận trong báo cáo cho biết, do bị ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19, dù vậy, trong nhưng ngày giãn cách các tự viện đã có nhiều hoạt động thiết thực như tặng gạo, thực phẩm và tiền mặt đến bà con khó khăn, người bán vé số bị ảnh hưởng, cũng như đóng góp ủng hộ 1,4 tỷ đồng đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Ban Trị sự và các tự viện đã thành lập nhiều đoàn cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai bão lụt trầm trọng. Ban Trị sự quận đã vận động và ủng hộ 90 suất học bổng; chùa Từ Quang tổ chức tiệc chay buffet ủng hộ quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ, gây quỹ hỗ trợ bà con miền Tây bị hạn mặn. Tổng giá trị công tác từ thiện trong năm trên 14 tỷ đồng.

1
Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP tặng hoa chúc mừng.

Đại đức Chánh Thư ký thông tin, hiện trên địa bàn quận Thủ Đức còn lại 91 cơ sở tự viện, giảm 1 cơ sở (tịnh thất Vạn Thông, chùa tư, sau khi trụ trì viên tịch, con cháu đã xin hạ bảng hiệu, cải tự vi gia).

Khóa An cư kiết hạ PL.2564 Phật giáo quận nhà có 4 trường hạ tập trung tại chùa Vạn Đức, chùa Từ Quang dành cho chư Tăng; chùa Sùng Đức, chùa Ưu Đàm dành cho chư Ni, 332 Tăng Ni.Ngoài ra có 10 điểm an cư tại chỗ với 286 vị.

Ban Trị sự quận đã chỉ đạo các tự viện có tổ chức an cư liên hệ và phối hợp với y tế địa phương kiểm tra sức khỏe hành giả an cư tập trung, đảm bảo các yêu cầu phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Ban Trị sự quận kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Nội vụ quận mời các báo cáo viên đến các trường hạ triển khai luật Tín ngưỡng, tôn giáo và nhiều văn bản pháp luật khác cho Tăng Ni, Phật tử các tự viện trong quận.

1
Đại đức Thích Minh Nghi báo cáo.

Trong năm, Phật giáo quận đã xác nhận đơn xin du học Đài Loan, xin học cao cấp giảng sư, Học viện Phật giáo, dự thi thạc sĩ, xác nhận quá trình hoạt động tôn giáo; nhập hộ khẩu, phát nguyện xuất gia, xin cấp giấy chứng nhận Tăng Ni; bổ nhiệm trụ trì, giới thiệu giới tử tham gia thọ giới tại Đại giới đàn Huệ Hưng…

Ban Trị sự phối hợp chùa Huê Nghiêm tổ chức tang lễ cố Hòa thượng Thích Minh Đạo; đồng thời tổ chức lễ công bố qyết định bổ nhiệm trụ trì của các chùa An Lạc, thiền viện Tuệ Quang.

Các tự viện trong quận ngoài tổ chức thuyết giảng Phật pháp vào những ngày Chủ nhật, còn có các đạo tràng Bát quan trai, niệm Phật, tu thiền, lớp giáo lý tại các chùa như: Từ Quang, Bửu Quang, Hòa Quang, Vạn Đức, Pháp Trí, Châu Hưng, Sùng Đức, Viên Dung, Hòa Quang, Từ Thuyền, Bát Chánh Đạo, tu viện Quảng Đức, tu viện Phước Minh, Ni viện Vạn Hạnh, tịnh xá Ngọc Minh, tịnh xá Ngọc Đức, tịnh xá Ngọc Vân, tịnh xá Ngọc Thành, thiền viện Tuệ Quang...

1
11 tự viện nhận bằng khen của Mặt trận Tổ quốc VN quận Thủ Đức.
1
Chư Tăng các tự viện tham dự
1
Thượng tọa Thích Minh Truyền, Phó ban Trị sự quận Thủ Đức cảm tạ.
1
Chư Ni tham dự.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây