Phật giáo tỉnh Lạng Sơn: Lễ khởi công xây dựng cầu An lạc 13 và bàn giao nhà Đại đoàn kết

Thứ ba - 19/04/2022 15:23
Sáng ngày 19/04/2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Chi Lăng, Huyện đoàn Chi Lăng tổ chức lễ Khởi công xây dựng cầu An lạc 13 tại thôn Nà Mùm, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng.
Phật giáo tỉnh Lạng Sơn: Lễ khởi công xây dựng cầu An lạc 13 và bàn giao nhà Đại đoàn kết
Tham dự buổi lễ có: Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên HĐTS Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Ông Lăng Văn Trí, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lạng Sơn; Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Ông Vy Nông Trường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng và các vị lãnh đạo Huyện đoàn Chi Lăng; xã Mai Sao.

Cầu An lạc 13 được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khởi xướng xây dựng, phối hợp với Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Chi Lăng; Huyện đoàn Chi Lăng nhằm giúp cho bà con nhân dân đi lại được thuận tiện, lưu thông hàng hoá; giúp thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, giúp cho các cháu đi học qua suối được an toàn.

Chiều cùng ngày, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện Cao Lộc; xã Thụy Hùng tổ chức lễ Khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Nông Văn Hưng, trú tại thôn Còn Pheo, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc.

Tham dự buổi lễ có: Thượng tọa thích Quảng Truyền, Ủy viên HĐTS Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; Ông Hoàng Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc; Ông Nông Sỹ Huỳnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cao Lộc cùng các vị lãnh đạo xã Thụy Hùng; đại diện gia đình và bà con thôn bản.

Ngôi nhà Đại đoàn kết xây dựng cho ông Nông Văn Hưng, trú tại thôn Còn Pheo, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp cùng UBND huyện Cao Lộc; UBMTTQ huyện Cao Lộc và sự góp sức của cán bộ, các mạnh thường quân, nhân dân với tổng kinh phí xây dựng là 86.200.000đ, nhằm giúp cho ông Nông Văn Hưng có nơi sinh hoạt, giúp ổn định cuộc sống. Ông Nông Văn Hưng có hoàn cảnh hết sức khó khăn, sống độc thân và có nhiều bệnh tật.

Công trình xây dựng cầu An lạc 13 và trao tặng nhà Đại đoàn kết là công trình tiếp theo trong chuỗi các hoạt động Phật sự chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, Nhiệm kỳ 2022 - 2027.
chaiol 1

chaiol 1

chaiol 1

chaiol 1

chaiol 1

chaiol 1

chaiol 1

chaiol 1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây