Phật giáo TP.HCM họp mở rộng triển khai hoạt động Phật sự

Thứ sáu - 13/09/2019 16:54
Sáng nay, 12-9, tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự đã diễn ra hội nghị mở rộng giữa Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn trực thuộc và 24 BTS GHPGVN quận huyện nhằm triển khai các hoạt động Phật sự trong thời gian tới.
Phật giáo TP.HCM họp mở rộng triển khai hoạt động Phật sự
Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM.

Tại buổi họp, TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP thông qua dự thảo hướng dẫn thực hiện các quy định về việc xuất gia, tu học, quản lý tự viện tại TP.HCM.
ANHBT (5).JPG
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì hội nghị
Ban Thường trực BTS GHPGVN TP hướng dẫn BTS GHPGVN 24 quận, huyện, chư tôn đức Tăng Ni, trụ trì các cơ sở tự viện TP.HCM về các quy định về xuất gia, thọ giới, cầu y chỉ; các vấn đề liên quan về quản lý Tăng Ni, tự viện: đăng ký tạm trú, thường trú, các tự viện và bất động sản trực thuộc chưa hợp pháp, các tự viện đã và đang sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương nhưng chưa đăng ký danh bạ tự viện trong Giáo hội, bổ nhiệm trụ trì…
 
 
TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHHPGVN TP đã báo cáo công tác của đoàn chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP đã đến thăm, làm việc với 7 BTS GHPGVN quận huyện, từ ngày 3-9 đến nay.
 
Theo đó, chuyến thăm và làm việc với BTS Phật giáo quận huyện đạt được hiệu quả tốt, được đánh giá là hình thức tiếp cận mới. Qua đó, chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP đã lắng nghe những khó khăn, đề xuất của Phật giáo địa phương; đồng thời ghi nhận, động viên, kết nối và thống nhất cách làm việc giữa văn phòng BTS GHPGVN TP với BTS GHPGVN quận huyện. Qua khảo sát, đa số các BTS GHPGVN quận, huyện chưa có trụ sở BTS độc lập (trừ Q.7), văn phòng BTS Phật giáo quận, huyện đa số chưa hoàn chỉnh.

Dịp này, đoàn chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP đã vận động, hướng dẫn, hỗ trợ văn phòng BTS quận, huyện cố gắng hoàn chỉnh văn phòng điện tử vào cuối năm 2019; vận động Phật giáo quận, huyện tuyên truyền đến Tăng Ni, Phật tử hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong hội họp, lễ hội Phật giáo, sinh hoạt thường ngày… để góp phần bảo vệ môi trường.
 
Tại hội nghị, chư tôn đức cũng thảo luận và thống nhất các chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019 của Phật giáo TP; chuẩn bị tổ chức lễ an vị Tượng đài Bồ-tát Quán Thế Âm trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự vào ngày 19-9 ÂL tới, và các hoạt động Phật sự trọng tâm khác.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã ghi nhận những ý kiến của chư tôn đức từ 7 BTS GHPGVN quận, huyện (sau những chuyến thăm BTS GHPGVN quận huyện), khó khăn hiện nay của BTS Phật giáo quận huyện còn những tồn đọng liên quan đến tự viện, phần lớn BTS chưa có văn phòng độc lập, chính thức (trừ Q.7).

“Chúng ta hướng đến quản lý Tăng Ni, tự viện qua văn phòng hành chánh điện tử, chúng ta không cần văn phòng BTS rộng lớn mà chỉ cần gọn nhẹ, chỉ khoảng 60 m2 cũng có thể mở được văn phòng hiện đại, văn phòng điện tử sẽ giúp lưu trữ hồ sơ, dữ liệu… rất thuận tiện, chính xác”, Hòa thượng nhấn mạnh.
ANHBT (3).JPG
Quang cảnh hội nghị tại Việt Nam Quốc Tự
Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng chỉ đạo, gợi ý cách giải quyết các khó khăn còn tồn đọng của Phật giáo địa phương trong sự hài hòa, đoàn kết. Từ đây đến cuối năm, những hoạt động Phật sự đặt ra nỗ lực hoàn thành, đặc biệt cố gắng hoàn thành mục tiêu hoàn thiện văn phòng điện tử của Phật giáo 24 quận, huyện để Phật giáo TP có sự thống nhất, ổn định, phát triển các hoạt động Phật sự theo hướng bền vững.

Hòa thượng cũng lưu ý 24 BTS GHPGVN quận huyện đẩy mạnh hoạt động Phật sự kết hợp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, Tăng Ni, Phật tử toàn thành phố nâng cao ý thức, hành động hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần nhằm bảo vệ môi trường sống.
ANHBT (1).JPG
Chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP
ANHBT (6).JPG
TT.Thích Thiện Quý thông qua các hướng dẫn, quy định về Tăng sự

ANHBT (8).JPG
TT.Thích Quang Thạnh báo cáo công tác thăm, làm việc với BTS Phật giáo 24 quận huyện
ANHBT (2).JPG
ĐĐ.Thích Trung Nguyện trình dự kiến các hoạt động Phật sự từ đây đến cuối năm 2019
ANHBT (4).JPG
Chư tôn đức Tăng Ni tham dự hội nghị mở rộng

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây