Phật giáo TP.HCM trao tặng máy ECMO và máy thở hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch

Chủ nhật - 13/06/2021 11:01
Sáng nay 11-6, tại hội trường Cơ quan đại diện phía Nam - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phật giáo Thành phố phối hợp cùng các đơn vị, đã trao tặng máy ECMO và máy thở, cùng các nhu yếu phẩm, với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.
Thượng tọa Thích Thanh Phong trao bảng tượng trưng hỗ trợ mua máy ECMO và máy thở điều trị bệnh nhân Covid-19
Thượng tọa Thích Thanh Phong trao bảng tượng trưng hỗ trợ mua máy ECMO và máy thở điều trị bệnh nhân Covid-19

Đại diện Phật giáo Thành phố tham dự buổi lễ trao tặng và tiếp nhận tài trợ có Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh Trung ương, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.HCM; cùng nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Phật giáo TP.HCM trao tặng máy ECMO và máy thở hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch ảnh 1
Quang cảnh buổi lễ.

Đại diện chính quyền có ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; cùng đại diện các bệnh viện và đội ngũ y, bác sĩ tuyến đấu phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Đồng hành với lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc “Ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi do dịch Covid-19", Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM đã phối hợp cùng các đơn vị kêu gọi hỗ trợ trang thiết bị và nhu yếu phẩm đến tuyến đầu phòng chống dịch, cụ thể:

Trao 1 máy ECMO cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (trị giá 2,6 tỷ đồng); Tặng y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ, Bệnh viện Nguyễn Trãi, mỗi nơi 200 triệu tiền mặt.

Phật giáo TP.HCM trao tặng máy ECMO và máy thở hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch ảnh 2
Đại diện các bệnh viện, đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận hỗ trợ.

Dịp này, Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood cũng dành tặng 100 triệu đồng đến y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM; Tập đoàn TTC trao tặng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ, mỗi nơi 50 thùng sữa và 500 kg đường, đồng thời gửi đến cán bộ nhân viên Hội Chữ thập đỏ 20 thùng sữa và 200 kg đường, với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Phật giáo TP.HCM trao tặng máy ECMO và máy thở hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch ảnh 3
Ông Vũ Thanh Lưu phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Thanh Lưu đã lời tri ân sâu sắc đến sự đồng hành và hỗ trợ thiết thực của Phật giáo Thành phố, cũng như các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các mạnh thường quân, đã cùng đồng hành, chia sẻ trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, với đội ngũ y, bác sĩ những người đang ngày đêm tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Phật giáo TP.HCM trao tặng máy ECMO và máy thở hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch ảnh 4
Thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ tại buổi trao tặng.

Thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 với nhiều chuyển biến phức tạp, việc vận động kêu gọi chung tay hỗ trợ các trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết cho các bệnh viện tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, là ưu tiên hàng đầu hiện nay.

"Phật giáo với tinh thần từ bi, đồng hành cùng dân tộc, thời gian tới sẽ tiếp tục kêu gọi và sẵn sàng sát cánh cùng tuyến đầu thành phố trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh", Thượng tọa nói.

Phật giáo TP.HCM trao tặng máy ECMO và máy thở hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch ảnh 5
BS CKII Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cảm ơn đến Tăng Ni, Phật tử và các nhà hảo tâm.

Được biết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Thành phố đã hỗ trợ 1 tỷ đồng, riêng Ban Từ thiện - Xã hội hỗ trợ 600 triệu đồng trong việc mua máy ECMO và máy thở Astral 150.

Theo Giacngo.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây