Quảng Nam: Khánh thành chùa Phước Minh - thị xã Điện Bàn

Chủ nhật - 24/03/2019 12:51
Sáng nay, ngày 23/3/2019 (18/02 Kỷ Hợi), chùa Phước Minh, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã long trọng cử hành lễ Khánh thành sau một năm xây dựng.
Chư Tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật
Chư Tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật
1
Chánh điện chùa Phước Minh
Chùa Phước Minh được thành lập vào những năm 1963 tại một vùng quê, thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trải qua thời gian trên 60 năm, ngôi chùa đã xuống cấp, nhiều hạng mục bị hư hỏng nặng. Năm 2013, TT. Thích Huệ Phát sau khi xuất gia tu học tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã phát nguyện về đây đảm nhận trụ trì để hướng dẫn Phật tử tu học và phát tâm xây dựng chùa khang trang nghiêm tịnh.

Quang lâm chứng minh trong buổi lễ có HT. Thích Tịnh Nghiêm – Thành viên HĐCM TƯGH; HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam; HT. Thích Từ Tánh – UV HĐTS, Trưởng BTS PG TP. Đà Nẵng; HT. Thích Hạnh Chơn, HT. Thích Hạnh Niệm – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; Chư Tôn giáo phẩm Thường trực BTS PG tỉnh; BTS PG các huyện, thị lân cận; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài thị xã Điện Bàn và đông đảo Phật tử các giới về tham dự.

1
TT. Thích Huệ Phát – Trụ trì chùa Phước Minh dâng lời tác bạch cúng dường

Sau khi chư Tôn Giáo phẩm niêm hương, bạch Phật tại Đại hùng Bảo điện chùa Phước Minh, TT. Thích Huệ Phát – Trụ trì chùa đã dâng lời tác bạch cúng dường, tri ân lên chư Tôn đức Tăng Ni, cảm niệm công đức thiện tín và Phật tử xa gần đã nhiệt tâm đóng góp trùng tu; sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền… để hoàn thành tâm nguyện trùng tu ngôi phạm vũ Phước Minh từ một ngôi chùa nhỏ heo hút ngày nào nay đã vươn lên khởi sắc, ngôi bảo điện uy nghi làm nơi nương tựa tâm linh cho bá tánh.

1
HT. Thích Thiện Thành - UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam ban đạo từ

Thay mặt chư Tôn giáo phẩm chứng minh, HT. Thích Thiện Thành ban đạo từ tán thán công đức Thượng tọa trụ trì và Phật tử đã hoàn thành tâm nguyện xây dựng ngôi chùa Phước Minh khang trang như ngày nay. Hòa thượng mong ngôi chùa không chỉ là một nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là một trung tâm giáo dục cho Phật tử tại gia thực hiện tinh thần Phật dạy, góp phần đem đạo đời nhằm lợi lạc mọi người.

Dịp này, chùa Phước Minh cũng thiết đàn cầu siêu chư hương linh tiền nhân công đức, thí thực âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thới, trai tăng cúng dường…

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

 

 

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây